Văn hóa

Phú Thọ: Công bố bảo vật và di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Ngô Hùng 24/11/2023 09:51

Tỉnh Phú Thọ công bố bảo vật quốc gia “Bộ sưu tập nha chương” và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề làm bánh chưng, bánh giầy”, tối 23/11.

cong-bo-2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trao quyết định công nhận "Bộ sưu tập nha chương" là bảo vật quốc gia Ảnh: Ngô Hùng

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy báo cáo quá trình xây dựng hồ sơ khoa học bảo vật quốc gia “Bộ sưu tập nha chương”; di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề làm bánh chưng, bánh giầy”.

Nha chương là vật dùng trong nghi lễ, được làm bằng đá ngọc với kỹ thuật chế tác rất tinh xảo, có hình dạng khá đặc biệt. Nha chương được phát hiện tại di chỉ khảo cổ Phùng Nguyên (xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao) và xóm Rền (xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh).

cong-bo-1.jpg
Nha chương được tìm thấy ở Phú Thọ Ảnh: Ngô Hùng

Việc nghiên cứu, tìm hiểu về những chiếc nha chương cho thấy vùng đất Tổ Phú Thọ tập trung nhiều hiện vật điển hình, đặc sắc của nền văn hóa Phùng Nguyên góp phần hình thành nên nhà nước Văn Lang thời đại các Vua Hùng.

"Bánh chưng, bánh giầy” là hai loại bánh tượng trưng cho “Trời tròn - đất vuông” trong tục thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của dân tộc Việt.

banh-chung.jpg
Nghề làm bánh chưng, bánh giầy được công nhận di sản văn hoá phi vật thể Ảnh: Ngô Hùng.

Hai loại bánh này gắn với câu chuyện huyền sử về lòng hiếu thảo của hoàng tử Lang Liêu thời Hùng Vương.

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, bánh chưng, bánh giầy vẫn được dân tộc Việt Nam gìn giữ vẹn nguyên về hình dáng, hương vị.

cong-bo.jpg
20 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân hát xoan. Ảnh: Ngô Hùng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân hát xoan cho 20 cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chí.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phú Thọ: Công bố bảo vật và di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO