Ngày 18/2, tại xã Minh Thắng, Phong Thịnh và Tùng Khê (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) diễn ra Lễ phát động triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Cẩm Khê năm 2025. Đây là đơn vị tổ chức điểm về xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Dự lễ phát động có ông Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành, thị...
Theo báo cáo, huyện Cẩm Khê hiện có trên 4.000 người có công với cách mạng, trên 3.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua rà soát, toàn huyện có 295 hộ gia đình thuộc diện nhà tạm, nhà dột nát, nhà bị hư hỏng nặng. Trong đó có 70 hộ gia đình người có công, 225 hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu xây mới và sửa chữa nhà ở và cần trên 20 tỷ đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Ngô Quang Ước, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê cho biết: Hưởng ứng Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước” do Thủ tướng Chính phủ phát động và lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với thông điệp “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, huyện Cẩm Khê tổ chức Lễ phát động triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện năm 2025 với mục tiêu hết năm 2025 toàn huyện sẽ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở.
Cũng theo ông Ước, đây là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Thương người như thể thương thân”, kêu gọi các tầng lớp Nhân dân chung sức đồng lòng, đóng góp các nguồn lực cả về vật chất và tinh thần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần động viên, khích lệ, tạo động lực cho các gia đình vươn lên trong cuộc sống.
Tham dự buổi lễ, ông Nguyễn Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ghi nhận và biểu dương Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Cẩm Khê đã chủ động, tích cực triển khai sớm các nội dung; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ sở thực hiện.
Ông Nguyễn Hải nhấn mạnh, hoạt động ý nghĩa này nhằm thúc đẩy phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát chung trong toàn tỉnh. Đồng thời tạo dấu mốc, nhằm đẩy mạnh phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong thời gian sớm nhất.
Bên cạnh đó ông Nguyễn Hải đề nghị, để phong trào thi đua “Phú Thọ chung tay cùng cả nước xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025” nói chung, huyện Cẩm Khê và các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh nói riêng đến hết năm 2025 được lan tỏa sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực, Ban Chỉ đạo các cấp cần bám sát Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo tiến độ thời gian quy định. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy cao nhất trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo theo tinh thần “Cán bộ, đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, các cơ quan thông tin truyền thông cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhất là tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội tạo sự đồng thuận xã hội để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, không để ai ở lại phía sau. Trong quá trình triển khai thực hiện cần phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, góp phần tạo sự đồng thuận, khách quan, minh bạch, hiệu quả trong việc huy động nguồn lực hỗ trợ.