Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Phú Thọ: Trao vòng nguyệt quế vinh danh 210 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phú Thọ: Trao vòng nguyệt quế vinh danh 210 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Phú Thọ: Trao vòng nguyệt quế vinh danh 210 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những kết quả quan trọng trong công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Phú Thọ đạt được trong 5 năm qua

Hàng trăm tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đã được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ Nhất tỉnh Phú Thọ diễn ra chiều nay (9/10). Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại Đại hội

Khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc 3 tỉnh cũ gồm Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ mới) đã luôn phát huy tinh thần thi đua yêu nước, truyền thống tốt đẹp của quê hương, năng động, sáng tạo, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có cách làm hay, sáng tạo đã được vinh danh, biểu dương khích lệ kịp thời, tạo được sức lan toả rộng khắp.

Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại Đại hội
Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội

Trong 5 năm (2020-2025), toàn tỉnh Phú Thọ có gần 1.800 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước, hơn 30.000 tập thể và cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh. Việc thi đua và khen thưởng đã đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức, thi đua hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa. Đã rất nhiều nông dân, công nhân, người lao động và các tầng lớp khác nhau được khen thưởng bởi chính họ đã góp phần đáng kể trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Box: 5 năm qua, Phú Thọ có tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 7,5%, cao hơn mức tăng bình quân của giai đoạn 2016 - 2020 (7%/năm) và cao hơn bình quân chung của cả nước; quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2024 đạt 354,6 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố và dự kiến năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng (gấp 1,56 lần so năm 2020); giá trị GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 105,2 triệu đồng, tăng 1,48 lần so năm 2020…

Phú Thọ: Trao vòng nguyệt quế vinh danh 210 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Chung sức bởi thi đua, Phú Thọ phấn đấu đến năm 2030 là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, giáo dục - đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hoá lớn gắn với cội nguồn dân tộc; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế của vùng; đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương…

Người Đất Tổ tương thân tương ái, không bỏ ai lại phía sau, chính sức mạnh đoàn kết và phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của từng người, từng nhà. Một ấn tượng đặc biệt như một điểm nhấn sáng chói trong thi đua ở Phú Thọ - đó là ngay khi Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động cuộc chung tay xóa nhà tạm và góp quỹ via người nghèo, toàn tỉnh đã vào cuộc sôi nổi đồng hành. Tỉnh đã xóa (và xây mới) 10.801 căn nhà tạm, nhà dột nát, đạt 100% kế hoạch (trong đó: xây mới 7.479 căn, sửa chữa 3.322 căn).

Trao vòng nguyệt quế vinh danh các điển hình tiên tiến
Trao vòng nguyệt quế vinh danh các điển hình tiên tiến

Tiêu biểu trong phong trào: tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã trao tặng 70 tỷ đồng hỗ trợ cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận để góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm cho hội viên Hội Cựu Công an nhân dân, cho các hộ nghèo gặp nhiều khó khăn. Trong năm 2025, đã thực hiện hỗ trợ xây mới 05 căn nhà với kinh phí hỗ trợ 565 triệu đồng. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai hỗ trợ xây dựng “Nhà Đồng đội”, “Nhà tình nghĩa" năm 2025. Kết quả hỗ trợ trong năm 2025 được tổng số 52 căn nhà (bao gồm: 20 căn "Nhà Đồng đội”; 25 căn nhà tình nghĩa; 07 căn nhà Đại đoàn kết); tổng kinh phí hỗ trợ là 4.120 triệu đồng...

Tỉnh đã chủ động thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, trong đó quan tâm chỉ đạo đầy mạnh xã hội hóa, tăng cường huy động các nguồn lực, lồng ghép bố trí các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với phong trào làm đường bê tông xi măng, làm điện chiếu sáng, phong trào trồng cây xanh cải tạo môi trường, dọn vệ sinh khu dân cư.... Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, chất lượng cuộc sống của người dân khu vực nông thôn được cải thiện rõ rệt. Cuối năm 2025, dự kiến có 73/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 06/133 xã đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu (trước hợp nhất, toàn tỉnh có 13/32 đơn vị cấp huyện hoàn thành/đạt chuẩn nông thôn mới; có 298/397 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 90/397 xã đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu).

Các phong trào thi đua trong lĩnh vực kinh tế đã góp phần tích cực trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh, tiêu biểu: “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng trưởng bền vũng, tập trung xây dụng nông thôn mới và đô thị văn minh", “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí', “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo", “Thi đua Lao động với năng suất chất lượng, hiệu quả”, “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí", "Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật", "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất lươuB ISO"... đã được các tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế và nhân dân tích cực hưởng ứng, đồng thời khích lệ, tạo động lực cho cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tăng cường đầu tư, đổi mới sản xuất, tăng năng suất lao động, góp phần đáng kể trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trao vòng nguyệt quế vinh danh các điển hình tiên tiến
Trao vòng nguyệt quế vinh danh các điển hình tiên tiến

Và đặc biệt nữa trong công tác thi đua, Công an tỉnh Phú Thọ với bản lĩnh vững vàng, nghiệp vụ sắc bén đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, tiếp tục là đơn vị đi đầu điều tra khám phá vụ án điển hình, chưa có trong tiền lệ, trên địa bàn tỉnh, không có tội phạm theo kiểu “xã hội đen” hoạt động núp bóng; số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm sâu; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 84%, án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,3%; 13 liên tục điều tra triệt phá thành công nhiều vụ án liên quan tội phạm về trật tự xã hội, hàng giả, kinh tế, ma túy, tiêu biểu đã triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lừa đảo đầu tư tiền kỹ thuật số Paynet Coin quy mô hàng tỷ USD Mỹ; đấu tranh với ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; đấu tranh với ổ nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động nhận tiền “bảo kể” cho các phương tiện khi tham gia giao thông; đáu tranh, điều tra khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sản xuất, buôn bán các loại thực phẩm giả...củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã thành công tốt đẹp. Phó Chủ tịch nước biểu dương Phú Thọ làm tốt công tác thi đua, sát với thực tiễn, tạo không khí sôi nổi lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đưa kinh tế của tỉnh phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid 19. Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục coi trọng và không ngừng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với thực tiễn, qua đó khơi dậy lòng yêu nước để mỗi phong trào thi đua, mỗi cuộc vận động phải trở thành niềm vui, sự hăng say học tập, lao động, làm việc của mọi người, mọi nhà. Phú Thọ cũng cần kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng. Đó là những người thật sự giỏi nghề, có tâm, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch nước tin tưởng, sau Đại hội thi đua yêu nước lần này, “ngọn lửa” thi đua ái quốc tiếp tục được thắp sáng hơn để biến sức mạnh của tinh thần yêu nước và đoàn kết của hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc tỉnh Phú Thọ, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp trong kỷ nguyên mới.

TÙNG DUY

TÙNG DUY