Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Phượng Dực sôi nổi các hoạt động thi đua lao động sản xuất

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phượng Dực sôi nổi các hoạt động thi đua lao động sản xuất

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhằm tạo khí thế thi đua sản xuất ngay ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, xã Phượng Dực ( Hà Nội) đã đồng loạt triển khai các hoat động như: trồng cây đầu xuân, xuống đồng cấy lúa…, tạo khí thế sản xuất cho năm mới.

Theo đó, Lễ xuống đồng được tổ chức tại xứ đồng Liễu, thôn Hạ, một trong những vùng sản xuất trọng điểm của Phượng Dực. Hoạt động mang ý nghĩa khuyến nông sâu sắc, thể hiện nét văn hóa truyền thống cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời khơi dậy khí thế thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới.

Phát biểu tại lễ xuống đồng, Chủ tịch UBND xã Phượng Dực Nguyễn Trọng Vĩnh nhấn mạnh, việc phát động xuống đồng cấy lúa vụ xuân không chỉ mang ý nghĩa truyền thống, mà còn là nhiệm vụ sản xuất quan trọng, góp phần tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững của địa phương. 

Năm 2026, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp của xã đạt 2.109,69 ha, chiếm 47,19% diện tích đất tự nhiên; trong đó diện tích cấy lúa là 2.075,13 ha, chiếm 98,3%, phần còn lại dành cho rau màu. Ngay sau phát động, các đồng chí lãnh đạo xã trực tiếp xuống đồng vận hành máy cấy, mở đầu cho vụ sản xuất mới. Các thôn đồng loạt ra quân, phấn đấu hoàn thành cấy lúa trong khung thời vụ tốt nhất. UBND xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. 

Lễ xuống đồng không chỉ là nghi thức mang giá trị văn hóa, mà còn là điểm khởi động cho chuỗi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp năm 2026 . Ảnh: TL
Lễ xuống đồng không chỉ là nghi thức mang giá trị văn hóa, mà còn là điểm khởi động cho chuỗi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp năm 2026 . Ảnh: TL

Theo ông Nguyễn Trọng Vĩnh nông nghiệp và làng nghề vẫn là hai trụ cột kinh tế của xã. Những năm qua, địa phương tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất như làm đất, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch và đặc biệt là ứng dụng mạ khay, cấy máy. Nhờ đó, năng suất lúa và hiệu quả kinh tế tăng qua từng năm, các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lễ xuống đồng không chỉ là nghi thức mang giá trị văn hóa, mà còn là điểm khởi động cho chuỗi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp năm 2026 . Ảnh: TL
Lễ xuống đồng không chỉ là nghi thức mang giá trị văn hóa, mà còn là điểm khởi động cho chuỗi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp năm 2026 . Ảnh: TL

Để thúc đẩy thi đua sản xuất trên toàn xã, UBND xã đã vận dụng các chính sách của thành phố Hà Nội và ban hành các chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế. Trọng tâm là mở rộng diện tích cấy lúa bằng máy theo quy mô tập trung, từng bước hình thành vùng sản xuất cùng giống, cùng thời vụ, góp phần khắc phục tình trạng thiếu lao động mùa vụ.

Xã Phượng Dực phát động Lễ trồng cây xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: TL
Xã Phượng Dực phát động Lễ trồng cây xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: TL

Để thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh – bền vững cùng với chính sách hỗ trợ từ Thành phố, xã Phượng Dực cũng triển khai các chính sách hỗ trợ bổ sung, như: Hỗ trợ 50% kinh phí mua giống và phân bón đối với các mô hình sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm vụ xuân 2026; hỗ trợ phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái; hỗ trợ 100% kinh phí thuốc diệt chuột mỗi vụ. Những chính sách này giúp giảm chi phí sản xuất, thúc đẩy ứng dụng cơ giới hóa và chuyển đổi phương thức canh tác theo hướng hiện đại.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xã Phượng Dực cũng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây nhằm góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới.

Thanh Bình