Qualcomm khai trương trung tâm R&D tại Hà Nội, mở rộng nghiên cứu AI và bán dẫn tại Việt Nam
Ngày 12/5, tại Hà Nội, Qualcomm Technologies Inc chính thức khai trương Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D), đánh dấu bước mở rộng hoạt động nghiên cứu công nghệ cao của tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) Bùi Hoàng Phương, lãnh đạo Qualcomm toàn cầu và khu vực, đại diện United States Embassy in Vietnam cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước.

Theo Qualcomm, trung tâm R&D tại Hà Nội là một phần trong mạng lưới nghiên cứu toàn cầu của hãng, hướng tới phát triển các công nghệ lõi và tận dụng nguồn nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam.
Trong giai đoạn đầu, trung tâm tập trung vào nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển hệ thống trên một vi mạch (SoC), trước khi mở rộng sang các lĩnh vực như công nghệ ô tô, Internet vạn vật (IoT) và các công nghệ tiên tiến khác.
Đội ngũ kỹ sư Việt Nam sẽ trực tiếp tham gia thiết kế, phát triển công nghệ mới, đồng thời phối hợp với các nhóm kỹ thuật của Qualcomm trên toàn cầu. Các giải pháp công nghệ phát triển tại Việt Nam không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn hướng tới thị trường quốc tế.
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhận định việc Qualcomm khai trương trung tâm R&D tại Việt Nam là “cột mốc mang ý nghĩa chiến lược”.
Theo ông, Qualcomm không chỉ đầu tư vào ứng dụng công nghệ mà còn đầu tư bài bản cho nghiên cứu, phát triển và đào tạo nhân lực tại Việt Nam. Đây được xem là bước đi có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao.
Lãnh đạo Bộ KHCN cho biết Việt Nam có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư công nghệ như môi trường chính trị - xã hội ổn định, vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu, mạng lưới 19 hiệp định thương mại tự do (FTA) cùng lực lượng lao động trẻ và nguồn nhân lực STEM dồi dào.

Bộ KHCN cũng đề nghị Qualcomm tiếp tục mở rộng hoạt động nghiên cứu tại Việt Nam trong các lĩnh vực thiết kế chip AI, IoT, kết nối di động 6G; đồng thời tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu trong nước để phát triển thiết bị AI, hạ tầng trí tuệ nhân tạo và chuỗi cung ứng bán dẫn nội địa.
Tiến sĩ Baaziz Achour, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc công nghệ toàn cầu Qualcomm Technologies cho biết việc khai trương trung tâm R&D thể hiện cam kết đầu tư dài hạn của Qualcomm tại Việt Nam, đồng thời khẳng định niềm tin của tập đoàn vào vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong bản đồ công nghệ toàn cầu.
Theo Qualcomm, các lĩnh vực nghiên cứu của trung tâm có nhiều điểm tương đồng với danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược mà Chính phủ Việt Nam vừa ban hành, gồm AI, bán dẫn, công nghệ số, mạng di động thế hệ mới, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học, năng lượng tiên tiến, an ninh mạng và lượng tử.