Trước nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1, các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương huy động lực lượng giúp bà con dân tộc thiểu số thu hoạch lúa nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Vụ Đông Xuân năm nay, do thời tiết đầu vụ rét đậm kéo dài, lịch xuống giống bị lùi so với mọi năm. Vì vậy, khi lúa bắt đầu chín rộ cũng là lúc vùng biên liên tục xuất hiện mưa rừng trái mùa.
Đặc biệt, trong hai ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1, khu vực biên giới Việt - Lào xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, khiến nguy cơ ngập úng ruộng lúa dưới thung lũng càng gia tăng.
Trước tình hình đó, những ngày qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn Biên phòng Cà Xèng (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) đã cử hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ xuống đồng hỗ trợ bà con thu hoạch lúa tại các cánh đồng bản Ka Ai (xã Dân Hóa) và Rục Làn (xã Thượng Hóa), huyện Minh Hóa.
Đây là những vùng sản xuất lúa nước do Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp triển khai, nhằm giúp đồng bào dân tộc Rục, Mày từng bước làm quen với canh tác nông nghiệp ổn định, góp phần bảo đảm an ninh lương thực tại chỗ.
Nhờ điều kiện chăm sóc tốt và sự hỗ trợ kỹ thuật, năm nay năng suất lúa đạt khoảng 4,5 - 5 tấn/ha, nhiều hộ gia đình thu được sản lượng khá.
Việc kịp thời hỗ trợ thu hoạch lúa không chỉ giúp người dân giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, mà còn thể hiện rõ nét tình quân dân gắn bó nơi biên cương Tổ quốc.