Sáng 24/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến công bố các quyết định kết thúc hoạt động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại 17 điểm cầu, có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã đọc quyết định số 444/QĐ-MTTW-BTT ngày 18/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến về kết thúc hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam.
Theo quyết định này, kết thúc hoạt động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 30/6/2025 do tỉnh Quảng Nam sáp nhập với TP Đà Nẵng thành TP Đà Nẵng mới.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ sắp xếp bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện việc bàn giao, quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
Tại đây, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã có quyết định về việc chấm dứt hoạt động của 17 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố và 233 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có hiệu lực từ ngày 30/6/2025.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 17 huyện, thị xã, thành phố và 233 xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, đồng thời thực hiện bàn giao và quản lý tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết: “Việc công bố kết thúc hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 3 cấp của tỉnh Quảng Nam gồm, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Đây là thời khắc lịch sử của Mặt trận mà còn gắn với lịch sử của Đảng bộ, chính quyền Quảng Nam. Chúng ta rất vinh dự, tự hào với những thành tựu, kết quả đóng góp được trong suốt chiều dài lịch sử ở địa phương".
Ông Lê Trí Thanh cho rằng: "Những đóng góp đó có thể được ghi nhận cũng có những đóng góp thầm lặng, nhưng những đóng góp của hệ thống Mặt trận các cấp trong thời gian qua đều được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và chúng ta làm việc quên mình, làm việc với một tinh thần cao nhất, quyết tâm cao nhất đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân để quê hương Quảng Nam phát triển như ngày hôm nay”.