Thứ Hai, 12/05/2025
Đang hiển thị
Tỉnh thành khác
Tại khu vực giáp ranh giữa xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước và thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam), các đối tượng ngang nhiên khai thác đất đồi trái phép vận chuyển đi nơi khác. Việc này không chỉ mất đi tài nguyên khoáng sản mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.
Theo phản ánh của người dân khối phố Lâm Môn, thị trấn Phú Thịnh, các đối tượng đã ngang nhiên đưa máy xúc, xe tải vào khai thác đất đồi của một hộ dân ở xã Tiên Phong khoảng một tuần qua. Mỗi ngày có khoảng 5 đến 10 chiếc xe tải ra vào khu vực này để vận chuyển đất đồi ra ngoài. Quá trình chở đất gây bụi bặm và ảnh hưởng đến người dân tham gia giao thông.
“Tôi không rõ việc khai thác đất đồi ở đây có được cơ quan chức năng cho phép hay không, nhưng tôi thấy họ làm rất rầm rộ. Với cách vận chuyển kiểu này chắc chắn làm hư hỏng đường bê tông dân sinh của bà con khối phố Lâm Môn. Việc đi lại của chúng tôi cũng không được an toàn và bụi bặm gây ô nhiễm nặng nề” - một người dân khối phố Lâm Môn chia sẻ.
Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, tại khu vực đất đồi ở thôn Tài Đa, xã Tiên Phong giáp với khối phố Lâm Môn, thị trấn Phú Thịnh một khoảnh đất đồi rộng lớn bị cày xới nham nhở. Các gốc cây keo bị múc bỏ nằm ngổn ngang. Nhiều hố bị đào sâu từ 4 đến 6m, tạo thành vách dựng đứng rất nguy hiểm.
Chưa hết, các đối tượng đã tự mở một con đường đất rộng hơn 2m chạy từ ngoài đường dân sinh vào đồi để cho xe tải ra vào vận chuyển đất đi nơi khác. Tại khu vực này có một máy múc đang hoạt động. Tuy nhiên, khi thấy có người lạ xuất hiện thì lái xe đã nhanh chóng di chuyển máy múc ra khỏi địa điểm khai thác đất đồi.
Trước phản ánh của người dân, Đoàn công tác liên ngành của huyện Phú Ninh đã đến khu vực khai thác đất để tiến hành kiểm tra, xác minh. Trong Biên bản kiểm tra hiện trường của đội liên ngành lập lúc 14h30 ngày 17/4/2025 ghi rõ: “Qua công tác kiểm tra đối chiếu với bản đồ địa giới hành chính 364 thì cơ quan chức năng huyện Phú Ninh phát hiện, địa điểm khai thác đất đồi trái phép nằm trên địa bàn của thôn Tài Đa, xã Tiên Phong, cách ranh giới huyện Phú Ninh khoảng 40m, đề nghị UBND huyện Tiên Phước chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm theo thẩm quyền”.
Theo đại diện của Đoàn kiểm tra huyện Phú Ninh, tuy khu vực khai thác đất đồi trái phép không thuộc địa bàn quản lý của huyện, nhưng khi các xe tải vận chuyển đất đồi ra khỏi khu vực thì chạy qua địa bàn khối phố Lâm Môn (huyện Phú Ninh) gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông trên tuyến đường ĐT616.
Bà Trần Thị Cường - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thịnh cho biết: Kết quả kiểm tra của đoàn công tác huyện Phú Ninh thì diện tích khai thác đất, đá trái phép hơn 680m2, loại đất rừng sản xuất và khối lượng đất đồi khai thác trái phép đã được đưa ra khỏi hiện trường ước tính khoảng 5.000m3.
Ông Nguyễn Hùng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin trên, UBND huyện giao UBND xã Tiên Phong khẩn trương chỉ đạo lực lượng của xã kiểm tra, lập hồ sơ để xử lý nghiêm trường hợp múc đất tại vị trí thuộc quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Đình T. (thôn Tài Đa, xã Tiên Phong) theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện trước ngày 30/4/2025 để theo dõi và chỉ đạo.
“UBND huyện cũng đã yêu cầu các phòng chức năng tăng cường và nâng cao hiệu quả trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn theo đúng quy định” - ông Nguyễn Hùng Anh nói.