Quảng Nam: Mưa lớn, sạt lở đất đá cô lập xã Trà Leng

Tấn Thành - Chí Đại 18/11/2021 15:31

Chiều 18/11, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, mưa lớn đã gây sạt lở đất đá trên một số tuyến đường, khiến chia cắt, cô lập toàn xã Trà Leng, nơi từng xảy ra vụ đất đá vùi lấp cả ngôi làng với nhiều người chết.

Theo ông Cường, từ tối 17/11, mưa lớn xảy ra tại địa phương khiến tuyến đường nối Quốc lộ 40B dẫn vào xã Trà Leng bị sạt lở nặng, mặt đường đứt gãy.

Đường ĐH 1 vào xã Trà Leng bị sạt lở hư hỏng nặng.

“Từ sáng nay (18/11), toàn xã bị cô lập hoàn toàn do đường sá hư hỏng. Khoảng 5 điểm trên đường dẫn vào Trà Leng thuộc diện sạt lở nghiêm trọng. Riêng trường mẫu giáo Trà Leng phải tạm thời đóng cửa do nằm trong khu vực nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở núi.

Ngoài ra, chính quyền địa phương đã sơ tán khoảng 60 hộ dân ở những nơi nguy cao xảy ra sạt lở đất đá đến địa điểm khác an toàn”, ông Cường nói.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo đoạn đường sạt lở.

Ngoài ra, tại một số đoạn đường ngập sâu, sạt lở nặng, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã Trà Leng cắm bảng thông báo để người dân đề phòng nguy hiểm.

Sạt lở đất đá gây chia cắt tuyến đường ĐH 1 vào xã Trà Leng.

Trước đó, thời điểm cuối tháng 10/2020, tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng, vùi lấp 15 ngôi nhà, có đến 55 người chết, bị thương và mất tích, lực lượng chức năng đã cứu sống 33 người, tìm thấy 9 người chết, đến nay vẫn còn 13 người mất tích.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Mưa lớn, sạt lở đất đá cô lập xã Trà Leng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO