Sức khỏe

Quảng Nam: Người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số mong được hỗ trợ khám, chữa bệnh

Tấn Thành 28/06/2025 09:17

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 1713 ngày 18/6/2025 về việc giải thể Quỹ và Ban Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh (KCB) cho người nghèo của tỉnh. Đồng thời, ngân sách tỉnh cũng không còn bố trí kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ KCB cho nhóm đối tượng này.

Trước thực tế đó, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ phù hợp.

Ngày 27/6, trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, TS.BS Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết: Từ năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2151 quy định chế độ hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh (KCB) cho người nghèo, với nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh, trung bình từ 14 - 16 tỷ đồng mỗi năm.

Theo ông Mai Văn Mười, tại Điều 111 Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) của Quốc hội khóa XV ban hành ngày 9/1/2023, có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, cũng quy định: Quỹ hỗ trợ KBCB được thành lập để hỗ trợ chi phí KBCB cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có khả năng chi trả chi phí KBCB; chi trả cho các trường hợp rủi ro nghề nghiệp trong KBCB và các hoạt động khác phục vụ cho công tác KBCB. Luật cũng quy định: Quỹ hỗ trợ KBCB gồm: Quỹ hỗ trợ KBCB do tổ chức, cá nhân thành lập được tổ chức, hoạt động và quản lý theo quy định của pháp luật về quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Quỹ hỗ trợ KBCB do cơ sở KBCB thành lập từ nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân, nguồn kinh phí của cơ sở KBCB (nếu có) và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật được tổ chức, hoạt động và quản lý theo quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở KBCB phù hợp với quy định của pháp luật.

“Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2024, ngân sách tỉnh không bố trí kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ KCB cho người nghèo theo Quyết định số 2151/QĐ-UBND là do thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước tại các văn bản như: Khoản 11 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định: “Ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách” - BS Mười cho biết.

Mới đây, ngày 18/6/2025, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 1713 giải thể Quỹ, Ban Quản lý Quỹ KCB người nghèo của tỉnh. Theo đó, Quỹ, Ban Quản lý Quỹ KCB người nghèo tỉnh Quảng Nam không còn chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định số 120 ngày 7/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

TS.BS Mai Văn Mười cho biết, chính sách hỗ trợ KCB cho người nghèo thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả thiết thực: giảm gánh nặng tài chính cho hộ nghèo, đồng bào DTTS ở vùng khó khăn và người mắc bệnh hiểm nghèo; tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế từ tuyến huyện trở lên; góp phần giảm tử vong, đẩy lùi hủ tục lạc hậu, cải thiện sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy an sinh xã hội tại địa phương.

Bà Hồ Thị Thôn (thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My) chia sẻ: “Đời sống bà con chúng tôi còn nhiều khó khăn, lại thường xuyên xảy ra dịch bệnh. Như vừa rồi, dịch sởi bùng phát khiến ai cũng lo lắng. Chúng tôi rất mong Nhà nước tiếp tục hỗ trợ KCB cho người nghèo, đồng bào DTTS như trước đây”. Đó cũng là mong mỏi chung của nhiều người nghèo và đồng bào DTTS ở vùng cao.

TS.BS Mai Văn Mười cho biết, UBND tỉnh đã có chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án hỗ trợ KCB đối với một số đối tượng khó khăn đảm bảo theo quy định của pháp luật. Sở Y tế đang tổ chức rà soát, lấy ý kiến của địa phương và sở, ngành về chính sách hỗ trợ KCB đối với một số đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

“Ngoài ra, hiện nay Bộ Y tế đang triển khai rà soát lấy ý kiến của các địa phương về chính sách và trong quá trình chờ Chính phủ, Bộ Y tế ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách KCB người nghèo, Sở Y tế đang tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về xây dựng Đề án hỗ trợ KCB đối với một số đối tượng khó khăn; sẽ cập nhật, hoàn chỉnh khi có văn bản của Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết theo quy định” – ông Mười nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số mong được hỗ trợ khám, chữa bệnh