Quảng Ngãi: Đặc khu Lý Sơn rộn ràng sắc xuân
Để đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khắp các nẻo đường ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi như được khoác lên mình tấm áo mới tươi sáng và rực rỡ.

Theo đó, từ trục đường trung tâm đến các ngõ xóm ven biển trên đặc khu Lý Sơn, cờ Tổ quốc, băng rôn, panô, áp phích và hoa xuân được trang trí đồng bộ, khang trang, tạo nên không khí phấn khởi, ấm áp đón chào năm mới.

Công tác chỉnh trang, trang trí Xuân còn lan tỏa đến từng thôn xóm thuộc các địa bàn An Vĩnh, An Hải và An Bình. Những con đường làng được quét dọn sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng, cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới nổi bật giữa nền trời xanh.
Sắc đỏ của cờ, sắc vàng của mai, sắc hồng của hoa Xuân hòa cùng màu xanh của biển đảo đã vẽ nên bức tranh mùa Xuân đặc trưng, đậm đà bản sắc nơi quê hương của Hải đội Hoàng Sa.

Anh Võ Xuân Thọ, người dân sinh sống ở đặc khu Lý Sơn chia sẻ: “Để đón Tết cổ truyền của dân tộc, diện mạo đặc khu Lý Sơn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Khắp các tuyến đường được trang hoàng cờ Tổ quốc, hoa tươi và hệ thống điện chiếu sáng lung linh, tạo nên không khí xuân tràn ngập.
Dù năm nay kinh tế còn nhiều khó khăn, bà con vẫn giữ tinh thần lạc quan, cố gắng cho một cái Tết đầm ấm, sum vầy bên gia đình”.

Ở đặc khu Lý Sơn, nhiều hộ gia đình chủ động sửa sang nhà cửa, chăm chút chậu hoa, dọn dẹp sân vườn để đón Tết. Các tuyến đường ven biển, khu vực cầu cảng, bến tàu cũng được vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp, góp phần tạo nên vẻ đẹp ấn tượng về một Lý Sơn thân thiện, văn minh trong những ngày vui xuân đón Tết.
Anh Nguyễn Hữu Ái, một tiểu thương kinh doanh hoa Tết tại đặc khu Lý Sơn cho biết: “Năm nay tôi đầu tư hơn 200 triệu đồng nhập hơn 100 chậu cúc, mai, quất từ đất liền, sau đó thuê ghe vận chuyển ra đảo phục vụ nhu cầu của người dân địa phương. Hiện nay, giá mỗi chậu cúc dao động từ 300.000-500.000 đồng, còn quất được bán với mức khoảng 1 triệu đồng/chậu”.
Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, nhằm chào đón năm mới 2026, địa phương đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân.
Các tuyến đường được trang hoàng cổng chào, pano, treo cờ Tổ quốc khí thế rực rỡ, tạo nên diện mạo tươi mới. Hoạt động thông tin tuyên truyền cũng được tăng cường qua hệ thống truyền thanh và fanpage “Đặc khu Lý Sơn” với nhiều tin, bài, video, phóng sự phản ánh không khí vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Huy nói thêm: “Địa phương đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đêm văn nghệ và bắn pháo hoa đón giao thừa chào Xuân Bính Ngọ 2026; giải đua thuyền truyền thống Tứ linh và Giải Pickleball “Kết nối quê hương” diễn ra từ ngày 19 đến 20/2 (tức mùng 3 đến 4 Tết), góp phần tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân”.
Sắc Xuân nơi đảo tiền tiêu không chỉ hiện diện qua cờ hoa, tiểu cảnh hay ánh đèn rực rỡ, mà còn lan tỏa niềm vui, sự háo hức và tinh thần lạc quan của người dân. Đó là sự tiếp nối truyền thống kiên cường của cha ông, là niềm tin vào tương lai phát triển bền vững, để mỗi độ Xuân về, Lý Sơn lại thêm khởi sắc giữa trùng khơi.