Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Quảng Ngãi: Giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam-Lào-Campuchia tại ngã ba Đông Dương

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ngãi: Giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam-Lào-Campuchia tại ngã ba Đông Dương

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 28/5, Đoàn Sĩ quan trẻ ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đến thăm, lắng nghe lịch sử cột mốc ba biên; giao lưu tại Nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam-Lào -Campuchia và tặng quà cho học sinh nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn sĩ quan trẻ ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia thăm cột mốc ba biên. Ảnh: TT.
Đoàn sĩ quan trẻ ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia thăm cột mốc ba biên. Ảnh: TT.

Theo đó, tại cột mốc ba biên, các sĩ quan trẻ đã được tìm hiểu về lịch sử và các hoạt động ngoại giao cấp Nhà nước của ba nước diễn ra tại đây. Cột mốc biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia được khởi công xây dựng ngày 29/11/2007, khánh thành ngày 18/01/2008.

Sau khi cột mốc ngã ba biên giới này được khánh thành, tại vị trí này đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng giữa ba Quốc gia như vào tháng 11/2018 đã diễn ra Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia cấp tỉnh lần thứ nhất.

Sĩ quan trẻ ba nước và các đại biểu nghe giới thiệu về Cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. Ảnh: TT.
Sĩ quan trẻ ba nước và các đại biểu nghe giới thiệu về Cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. Ảnh: TT.

Đặc biệt, ngày 14/12/2023, tổ chức Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Kon Tum (cũ, nay là tỉnh Quảng Ngãi).

Các sự kiện diễn ra tại cột mốc ba biên đã góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng bảo vệ biên giới ba nước, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới, qua đó đóng góp xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Sau khi thăm cột mốc ba biên, đoàn sĩ quan trẻ ba nước đến giao lưu tại Nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam-Lào-Campuchia, thôn Tà Ka, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi. Công trình là quà tặng của Bộ Quốc phòng Việt Nam nhân dịp Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất.

Đoàn sĩ quan Việt Nam-Lào-Campuchia tặng quà cho các học sinh xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: TT.
Đoàn sĩ quan Việt Nam-Lào-Campuchia tặng quà cho các học sinh xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: TT.

Tại đây, các sĩ quan trẻ của ba nước được giới thiệu về tình hữu nghị láng giềng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Tình láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam-Lào-Campuchia là mối quan hệ truyền thống đặc biệt, được hun đúc qua chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương.

Đây không chỉ là tình cảm láng giềng gần gũi mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, thủy chung và hợp tác toàn diện vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi quốc gia cũng như cả khu vực.

Đoàn sĩ quan trẻ ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: CĐ.
Đoàn sĩ quan trẻ ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: CĐ.

 Tại Nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam-Lào-Campuchia, đoàn sĩ quan trẻ ba nước đã tặng 20 suất quà cho các học sinh nghèo vượt khó và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tặng 1.000 quyển vở và 500 quyển sách cho học sinh trên địa bàn xã Bờ Y.

Đoàn sĩ quan trẻ ba nước thăm Cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. Ảnh: TT.
Đoàn sĩ quan trẻ ba nước thăm Cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. Ảnh: TT.

Đây không chỉ là những phần quà vật chất mà còn là tình cảm, sự động viên, thể hiện tinh thần nhân văn, đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân và Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

 

Chí Đại - Tấn Thành - Bá Tứ