Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Quảng Ngãi hợp tác phát triển bưu chính, logistics và thương mại điện tử

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ngãi hợp tác phát triển bưu chính, logistics và thương mại điện tử

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp phát triển bưu chính hiện đại, dịch vụ công, logistics, thương mại điện tử và kinh tế số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: BT.
Quang cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: BT.

Chiều 26/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Kiên Cường cùng đại diện các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp phát triển mạng lưới bưu chính trở thành một trong những hạ tầng dịch vụ số thiết yếu tại cơ sở; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các thủ tục hành chính, thanh toán không dùng tiền mặt và chi trả các chính sách an sinh xã hội.

Một trong những nội dung trọng tâm là hợp tác phát triển logistics, thương mại điện tử và kinh tế số. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp với tỉnh thúc đẩy kết nối, quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm OCOP, nông sản, sản phẩm đặc trưng của Quảng Ngãi thông qua hệ thống bưu chính và các nền tảng thương mại điện tử.

Hai bên cũng định hướng đẩy mạnh phát triển bưu chính số, bưu chính xanh, đồng thời phối hợp triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Mạng lưới bưu chính tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn còn khó khăn sẽ được ưu tiên phát huy, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho người dân.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cho biết, trong giai đoạn 2026 - 2030, Quảng Ngãi xác định chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp là những nhiệm vụ trọng tâm.

Để thỏa thuận hợp tác đi vào thực chất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp triển khai các nội dung đã thống nhất. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi cần nghiên cứu, đề xuất những chương trình, mô hình phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

Cùng với đó, tỉnh đề nghị tiếp tục hiện đại hóa mạng lưới bưu chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin, an toàn hồ sơ và dữ liệu trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Về phía Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Kiên Cường cam kết bố trí nguồn lực phù hợp về hạ tầng, công nghệ, nhân lực và tổ chức vận hành để triển khai các nội dung trong thỏa thuận.

Tổng Công ty sẽ chỉ đạo Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh, rà soát và xác định những nội dung có thể triển khai ngay, xây dựng tiến độ cụ thể cho từng nhiệm vụ. Những mô hình hiệu quả sẽ được tổ chức thí điểm, đánh giá và từng bước nhân rộng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: BT.
UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: BT.

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, công khai, minh bạch, không độc quyền và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm đầu mối của tỉnh để theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung hợp tác. Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi là đầu mối của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thỏa thuận.

Việc hợp tác trong giai đoạn 2026 - 2030 được kỳ vọng khai thác hiệu quả hơn lợi thế về mạng lưới bưu chính, hạ tầng số và nguồn lực công nghệ, qua đó hỗ trợ Quảng Ngãi thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, logistics và kinh tế số, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Bá Tứ