UBND xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) vừa có văn bản số 200, ngày 28/7/2025 gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan về việc thực hiện các nội dung liên quan đến việc lưu chứa đất đá, vật liệu dư thừa tại khu du lịch Thiên Đàng.
Văn bản của UBND xã Bình Sơn cho rằng, đất đá, vật liệu dư thừa đang tạm chứa tại Dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng là từ quá trình giải phóng mặt bằng (GPMB) Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát được tập kết về đây. Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất có Công văn số 1352, ngày 14/7/2025 đề nghị cơ quan chức năng can thiệp vì, hiện nay có tình trạng đất đá tại đây bị bốc xúc, vận chuyển đi nơi khác.
Trước sự việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 511, ngày 21/7/2025 về việc giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Công văn số 1352. Do đó, sau khi nhận chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, UBND xã Bình Sơn đã xem xét vụ việc và có văn bản cho rằng: Vị trí khu vực lưu chứa đất đá khu vực bãi chứa Thiên Đàng chưa thực hiện hoàn thiện hồ sơ thủ tục bãi lưu chứa. UBND huyện Bình Sơn (trước đây) đã có báo cáo UBND tỉnh và cơ quan cấp trên về vụ việc nêu trên.
UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường), Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất và các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, đo đạc, đánh giá làm rõ các nội dung liên quan đến khối lượng đất đá thải, vật liệu dư thừa phát sinh từ dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đổ tại đây và đất đá, vật liệu thừa phát sinh từ dự án Hòa Phát là tài sản của nhà nước, yêu cầu địa phương có trách nhiệm quản lý, bảo vệ.
“Đề nghị Thép Hòa Phát Dung Quất có trách nhiệm tiếp tục thực hiện theo dõi, tăng cường công tác quản lý và phải có phương án, biện pháp bảo vệ đối với khối lượng đất đá tại vị trí lưu chứa này cũng như các vị trí khác trên địa bàn xã Bình Sơn theo chỉ đạo của cấp trên, tránh thất thoát. Đồng thời tích cực phối hợp, hỗ trợ cùng chính quyền địa phương trong quá trình triển khai các giải pháp quản lý, bảo vệ khoáng sản trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực tập kết lưu chứa đất đá, khoáng sản từ Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát thuộc địa bàn xã Bình Sơn” - văn bản nêu.
UBND xã Bình Sơn đề nghị Công ty cổ phần Nam Quảng Nam, Công ty TNHH Lý Tuấn không được bốc xúc, vận chuyển, mua bán khoáng sản, sử dụng cũng như đưa khối lượng đất đá này vào phục vụ các hoạt động chế biến, sản xuất, hoạt động thương mại… khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; phối hợp với các đơn vị trong quá trình quản lý, bảo vệ khoáng sản.
Còn việc hợp đồng vận chuyển, thuê vị trí lưu chứa, thanh toán các khoản kinh phí… là thỏa thuận dân sự giữa các bên (Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, Công ty TNHH Lý Tuấn và đơn vị cho thuê bãi chứa), do đó, yêu cầu các công ty này phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình xử lý, giải quyết vấn đề phát sinh giữa hai bên trên tinh thần hợp tác, đảm bảo hài hòa; đồng thời tích cực phối hợp trong quản lý, theo dõi, bảo vệ khối lượng khoáng sản, không để xảy ra vi phạm, gây thất thoát tài sản nhà nước tại khu vực bãi lưu chứa Thiên Đàng, xã Bình Sơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện Bình Sơn (trước đây).
Các đơn vị tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện, để xảy ra vi phạm, gây thất thoát tài sản của nhà nước. Giao Công an xã Bình Sơn, thường xuyên theo dõi, tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép, các phương tiện vận chuyển, khoáng sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ, các đối tượng mua, bán, tiêu thụ, sử dụng khoáng sản trái phép, đất đá đặc biệt là từ khu vực bãi chứa Thiên Đàng, xã Bình Sơn…
Trước đó, Báo Đại đoàn kết đăng tải bài viết “Dự án Khu du lịch sinh thái gần 300ha chậm tiến độ”, nói đến Dự án khu du lịch sinh thái Thiên Đàng được đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng và khởi công từ năm 2005, nhưng hiện nay bị bỏ hoang và một phần diện tích của dự án đang được Công ty TNHH Lý Tuấn thuê mặt bằng tập kết đất đá về đây với khối lượng lớn và đã quá thời hạn thuê mặt bằng nhưng vật liệu ở đây chưa được vận chuyển đi. Trong khi đó Công ty cổ phần Nam Quảng Nam muốn tái khởi động dự án này.