Xã hội

Quảng Ngãi: Phiên chợ 0 đồng - món quà ý nghĩa với bà con có hoàn cảnh khó khăn

Chí Đại-Nguyễn Tín 21/08/2025 10:20

Phiên chợ 0 đồng, lần đầu tiên được tổ chức tại xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, không chỉ mang đến những món quà ý nghĩa cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, mà còn trở thành điểm nhấn, khi lãnh đạo xã hướng dẫn người dân kỹ năng livestream bán hàng.

PHIEN CHO 3
Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông Trần Quốc Huy (bên phải) hướng dẫn người dân livestream bán hàng. Ảnh: Chí Đại.

Phiên chợ 0 đồng được tổ chức tại Chợ Trung tâm mới của xã, là công trình ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I và kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông cho biết, tại phiên chợ này, có 7 gian hàng do cán bộ, công chức, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và người dân địa phương mang đến nhiều mặt hàng thiết yếu như: gạo, rau củ, nông sản, áo quần, giày dép, sách vở;… Tất cả đều được chính quyền xã vận động xã hội hóa từ doanh nghiệp, HTX và chính bà con địa phương sản xuất để hỗ trợ các hộ khó khăn. Tại đây, người dân sẽ tự tay lựa chọn cho mình những bó rau tươi, đôi dép mới, bịch gạo hoặc chiếc áo mà không phải trả tiền.

“Song song với hoạt động này, phiên chợ còn dành không gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản, dược liệu đặc trưng ở đây và vùng lân cận. Đây không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm địa phương mà còn khuyến khích bà con chuyển sang sản xuất hàng hóa, góp phần tăng thu nhập và phát triển kinh tế bền vững”, ông Trần Quốc Huy nói.

Chị Y Thủy vui mừng khi nhận được món quà tại phiên chợ 0 đồng. Ảnh: Chí Đại.
Chị Y Thủy vui mừng khi nhận được món quà tại phiên chợ 0 đồng. Ảnh: Chí Đại.

Chị Y Thủy, ở thôn Đăk Neang, xã Tu Mơ Rông cho biết, khi nghe tin địa phương tổ chức phiên chợ 0 đồng, chị đã dậy từ sáng sớm đến chợ để kịp chọn vài món đồ cần thiết. Tại gian hàng áo quần, chị Thủy cẩn thận lựa từng chiếc áo, chiếc quần và một số vật dụng sinh hoạt cho gia đình. Dù giản dị, nhưng trong ánh mắt và nụ cười rạng rỡ của chị Thủy đã nói lên niềm vui và sự ấm áp, như chính tinh thần sẻ chia mà phiên chợ mang lại.

“Bộ áo quần tôi chọn tại phiên chợ rất đẹp. Điều đặc biệt là tôi không phải bỏ tiền ra mua. Phiên chợ 0 đồng thật sự rất có ý nghĩa vì mang lại sự sẻ chia cho những người khó khăn ở địa phương”, chị Thủy xúc động.

PHIEN CHO 4
Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông Trần Quốc Huy trao tận tay món quà cho bà con. Ảnh: Nguyễn Tín.

Chị Y Thái, ở xã Tu Mơ Rông vui vẻ khi nhận những cây thông giống trao tặng tại phiên chợ 0 đồng. Với chị và nhiều hộ dân nơi vùng cao xứ Quảng còn nhiều khó khăn, món quà này tuy giản dị nhưng chất chứa tình cảm và sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đồng thời, tiếp thêm động lực để bà con yên tâm sản xuất, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ổn định và phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Ông Trần Quốc Huy chia sẻ thêm, tại phiên chợ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Tu Mơ Rông còn tổ chức nhiều hoạt động tập huấn “bình dân học vụ số”, giúp người dân tiếp cận công nghệ và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Người dân được trực tiếp hướng dẫn cách livestream bán nông sản, dược liệu trên mạng xã hội, quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng mới và gia tăng thu nhập. Đây là một phần trong chiến lược chuyển đổi số mà chính quyền xã đã triển khai thời gian qua, với sự hỗ trợ của các chuyên gia thương mại điện tử.

PHIEN CHO 2
Chị Y Thái (bên phải ngoài cùng) vui mừng khi nhận những cây thông giống. Ảnh: Nguyễn Tín.

Tại đây, người dân còn được tập huấn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian, thuận lợi hơn khi tiếp cận dịch vụ công. Công an xã còn lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng, đảm bảo an toàn khi sử dụng công nghệ số.

“Ở địa phương có khoảng 95% dân số là đồng bào Xơ Đăng, chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp và trồng dược liệu nên việc tiêu thụ sản phẩm vẫn còn là thách thức lớn. Vì vậy, việc tổ chức phiên chợ 0 đồng tại địa phương không chỉ là hoạt động hỗ trợ các hộ khó khăn, mà còn mở ra cơ hội để bà con tiếp cận khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số, xây dựng thương hiệu đặc sản địa phương. Đồng thời thể hiện, tinh thần tương thân tương ái đã được lan tỏa sâu rộng khi chính bà con sẵn sàng chia sẻ sản phẩm của mình cho những người khó khăn hơn”, ông Trần Quốc Huy nhấn mạnh.

PHIEN CHO 5
Rất đông bà con xã Tu Mơ Rông tham gia phiên chợ 0 đồng. Ảnh: Chí Đại.

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông cho biết, phiên chợ 0 đồng này là hoạt động thiết thực, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp. Theo ông Mạnh, Đảng ủy xã sẽ chỉ đạo UBND xã Tu Mơ Rông tiếp tục hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ, đưa nông sản và dược liệu lên các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây cũng là bước chuyển quan trọng, giúp bà con thay đổi tập quán sản xuất từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, chăn nuôi quy mô, hướng tới phát triển kinh tế bền vững.

Tại phiên chợ còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian, tạo nên không khí sôi nổi, vui tươi và trở thành dịp để người dân giao lưu, gắn kết với nhau. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Xơ Đăng. Dự kiến phiên chợ 0 đồng sẽ được chính quyền xã tổ chức hằng tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ngãi: Phiên chợ 0 đồng - món quà ý nghĩa với bà con có hoàn cảnh khó khăn