Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Quảng Ngãi: Tăng tốc lấy mẫu ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ngãi: Tăng tốc lấy mẫu ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 10/8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa dữ liệu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Hội nghị do Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ngãi, thành viên Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, chủ trì.

Tham dự có đại diện các phòng, ban thuộc Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo các xã, phường có nghĩa trang liệt sĩ và các cơ quan, địa phương liên quan.

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi chủ trì hội nghị. Ảnh: QS.
Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi chủ trì hội nghị. Ảnh: QS.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ; đồng thời trao đổi, thống nhất các giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch, Quảng Ngãi thành lập thêm 4 đội lấy mẫu (Đội 9, 10, 11 và 12) để thực hiện việc lấy mẫu, bàn giao mẫu sinh phẩm và số hóa dữ liệu hài cốt liệt sĩ. Hiện toàn tỉnh có 127 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó 113 nghĩa trang cần thực hiện lấy mẫu. Có 13.656 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu.

Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành lấy mẫu tại 50 nghĩa trang, đang triển khai tại 8 nghĩa trang; khai quật hơn 5.000 mộ và thu được 3.779 mẫu sinh phẩm.

Phát biểu kết luận, Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng ADN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần từng bước xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QS.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QS.

Đại tá Trịnh Công Sơn yêu cầu các đội lấy mẫu nhận thức đầy đủ ý nghĩa của nhiệm vụ, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chính xác và sự tận tâm trong quá trình thực hiện.

Qua đó, góp phần từng bước xác định danh tính, trả lại tên cho liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chí Đại - Nguyễn Tín