Quảng Ngãi: Tấp nập tàu chở hàng, hoa Tết ra đặc khu Lý Sơn
Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, cảng Sa Kỳ, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ khi các tàu vận tải liên tục cập bến, bốc xếp và rời cảng, chở theo lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cùng hoa, cây cảnh phục vụ Tết vượt sóng ra đặc khu Lý Sơn.

Tại khu vực cầu cảng Sa Kỳ, từng chuyến tàu đầy ắp bánh kẹo, nước uống, nhu yếu phẩm… nối tiếp nhau xuất bến, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, mua sắm và vui xuân ngày càng tăng cao.

Cùng với hàng thiết yếu, các loại hoa và cây cảnh như mai vàng, đào, quất cũng được vận chuyển tấp nập từ đất liền ra đảo. Theo các chủ hàng, thời điểm cận Tết, nhu cầu mua hoa, cây cảnh của người dân Lý Sơn tăng mạnh để trang trí nhà cửa, cơ quan, cơ sở kinh doanh.

Hiện tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn có 10 tàu vận tải thường xuyên hoạt động, bảo đảm vận chuyển hàng hóa phục vụ đời sống và tiêu dùng dịp Tết. Toàn đặc khu Lý Sơn hiện có 4 chợ dân sinh, 7 đại lý phân phối hàng thiết yếu và hơn 700 hộ kinh doanh cá thể, phục vụ nhu cầu của trên 23.000 người dân. Mỗi năm, tổng nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt và sản xuất của địa phương ước hơn 1 triệu tấn hàng hóa, chủ yếu được vận chuyển bằng đường biển.

Ông Phạm Tấn Duy, Phó Giám đốc Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chỉ trong khoảng 10 ngày qua, lượng hàng hóa vận chuyển từ đất liền ra đảo qua tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn ước đạt hơn 2.000 tấn và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những ngày cận Tết.

Đơn vị đã chủ động bảo đảm an toàn tàu, bến; bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện để tiếp nhận và giải phóng hàng nhanh, không để thiếu hụt nguồn hàng phục vụ người dân đón Tết.

Theo ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh, nhất là đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời kiên quyết ngăn chặn tình trạng lợi dụng khan hiếm hàng hóa để tăng giá, làm giá trong dịp Tết.

Đặc khu Lý Sơn nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, gồm đảo Lớn và đảo Bé, diện tích hơn 10,39 km2, dân số trên 24.000 người. Người dân trên đảo chủ yếu sinh sống bằng nghề khai thác ngư nghiệp, nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ du lịch và một số ngành thủ công.