Quảng Ngãi: Thiêng liêng lễ khao lề thế lính Hoàng Sa
Ngày 3/4, tại đình làng An Hải, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Ban khánh tiết cùng các tộc họ làng An Hải đã tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, là nghi lễ truyền thống tiêu biểu, đậm dấu ấn văn hóa lịch sử của cư dân vùng biển đảo.

Theo đó, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa năm nay diễn ra với đầy đủ các nghi thức như: lễ cáo yết nghinh thần, nhập yết, chánh tế khao lề thế lính Hoàng Sa, lễ thả thuyền và hội đua thuyền tứ linh. Mỗi nghi thức đều được thực hiện trang nghiêm, thể hiện sự tôn kính đối với tiền nhân.
Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa còn là dịp để người dân Lý Sơn tưởng niệm, tri ân các hùng binh Hoàng Sa năm xưa, những người đã vượt trùng khơi, cắm mốc, dựng bia, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nghi lễ “thế lính” cũng gửi gắm ước nguyện bình an, mong được che chở cho những người làm nhiệm vụ nơi biển cả.
Sau phần tế lễ, tiếng trống và tiếng ốc u vang lên rộn rã, các trai tráng trong làng rước mô hình thuyền câu ra biển, tái hiện lễ tiễn đưa hùng binh Hoàng Sa Bắc Hải lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng.
Hình ảnh những con thuyền hướng ra khơi gợi nhắc hành trình hơn 400 năm trước, khi cha ông Lý Sơn vượt biển trên những chiếc thuyền đơn sơ, đối mặt gian nan, thậm chí hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Ban khánh tiết đình làng An Hải cho biết, lễ được tổ chức thường niên vào tháng 2 âm lịch, nhằm tái hiện nghi lễ tiễn đưa các hùng binh vâng lệnh triều đình ra Hoàng Sa làm nhiệm vụ cắm mốc, tuần tra và khai thác sản vật, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Ngay sau phần lễ, các đội đua thuyền mang biểu tượng Long, Lân, Quy, Phụng thi đấu quyết liệt trong tiếng cổ vũ hào hứng của người dân và du khách.

Theo lãnh đạo đặc khu Lý Sơn, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2013, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa cùng hội đua thuyền tứ linh không chỉ mang giá trị tâm linh, mà còn là biểu tượng văn hóa đặc sắc của Lý Sơn, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn khơi bám biển của cư dân đảo.