Quảng Ngãi thống nhất nguyên tắc điều chỉnh dự án Khu công nghiệp Sao Mai
Chủ đầu tư đề xuất giảm diện tích dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp (KCN) Sao Mai từ 210ha xuống còn khoảng 113ha, đồng thời bổ sung hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 1.000m³/ngày đêm.

Ngày 28/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho ý kiến về phương án điều chỉnh dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch KCN Sao Mai.
Dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch KCN Sao Mai được UBND tỉnh Kon Tum (cũ) phê duyệt vào tháng 9/2019, với diện tích sử dụng đất 210ha.
Dự án có tổng mức đầu tư 272 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2027. Lũy kế kế hoạch vốn được bố trí đến hết năm 2025 là 98 tỷ đồng. Trong năm 2026, dự kiến dự án được bổ sung 75 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Đến nay, 5 tỷ đồng đã được nhập Tabmis (hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc) và giải ngân đạt 100%.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là liên quan đến nguồn gốc đất, tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại kéo dài. Một số hộ dân chưa phối hợp thực hiện kiểm kê, chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường, hỗ trợ cũng như vị trí bố trí tái định cư.
Trước thực tế này, chủ đầu tư kiến nghị điều chỉnh quy mô dự án. Theo đó, diện tích thực hiện dự án được đề xuất giảm từ 210ha xuống còn khoảng 113ha. Đồng thời, phương án điều chỉnh bổ sung hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 1.000m³/ngày đêm.
Việc điều chỉnh được kỳ vọng phù hợp hơn với tình hình thực tế triển khai, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn lực để hoàn thiện các hạng mục cần thiết phục vụ KCN Sao Mai.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển, thống nhất về mặt nguyên tắc phương án điều chỉnh dự án theo đề xuất của chủ đầu tư.
Tuy nhiên, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu việc giảm diện tích từ 210ha xuống khoảng 113ha phải được tính toán kỹ, bảo đảm kết nối hạ tầng đồng bộ với các khu vực lân cận. Cùng với đó, các đơn vị liên quan phải tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu bàn giao, đưa KCN Sao Mai vào sử dụng chậm nhất ngày 30/4/2027.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh rà soát, làm rõ hiệu quả đầu tư của dự án. Trong đó, cần phân tích cụ thể cơ cấu nguồn vốn, các khoản chi phí tăng, giảm tại từng hạng mục và việc bố trí nguồn vốn phải bảo đảm đúng quy định.
Các đơn vị cũng phải làm rõ diện tích đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời đề xuất phương án xử lý đối với phần diện tích còn lại sau khi điều chỉnh quy mô dự án.
Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh, công tác hoàn trả tạm ứng ngân sách đến nay cơ bản được thực hiện, song vẫn còn khoảng 18,2 tỷ đồng chưa hoàn trả.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ hoàn trả số tiền tạm ứng còn lại.
Đồng thời, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Sơn quản lý chặt chẽ các diện tích đất đã được bồi thường. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu không để xảy ra tình trạng người dân tái lấn chiếm trên những diện tích này.