Quảng Ngãi: Tìm giải pháp đưa Nhà máy Điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei vào vận hành
Ngày 21/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện đưa Nhà máy Điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei vào vận hành.

Dự án Nhà máy Điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei được xây dựng tại xã Đăk Môn, công suất 50MW, do Công ty CP Tân Tấn Nhật làm chủ đầu tư.
Theo báo cáo tại cuộc họp, đến nay dự án đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị; được kiểm tra công tác nghiệm thu và cấp giấy phép hoạt động. Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng mua bán điện và công nhận ngày vận hành thương mại với Công ty Mua bán điện (EPTC).
Tuy nhiên, quá trình thử nghiệm của dự án kéo dài hơn dự kiến khiến Nhà máy Điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei chưa thể vận hành theo kế hoạch. Vướng mắc hiện nay tập trung vào việc công nhận ngày vận hành thương mại (COD).
Tại cuộc họp, đại diện Công ty Mua bán điện đề nghị làm rõ quy định đối với trường hợp Nhà máy Điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei dự kiến hoàn thành công tác thử nghiệm và đề nghị công nhận vận hành thương mại trong năm 2026. Cụ thể, cần xác định dự án có thuộc trường hợp phải điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư hay không.
Các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng nhà đầu tư và Công ty Mua bán điện đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn tất các thủ tục để dự án đủ điều kiện vận hành thương mại.
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chia sẻ với những khó khăn mà nhà đầu tư và Công ty Mua bán điện đang gặp phải, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các nội dung còn vướng mắc.
Ông Trần Phước Hiền đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Công ty Mua bán điện và chủ đầu tư để tập trung tháo gỡ, nhất là các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý của dự án.
Việc rà soát, xử lý phải được thực hiện theo hướng khả thi, đúng quy định, tạo cơ sở để sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết, qua đó đưa Nhà máy Điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei vào vận hành trong thời gian sớm nhất.
Với công suất 50MW, việc đưa dự án vào vận hành không chỉ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo mà còn bổ sung nguồn điện cho hệ thống, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực đã đầu tư tại địa phương.