Văn hóa

Quảng Ninh: 16 tác giả đạt giải thơ Lê Thánh Tông lần thứ 36

Ngọc Anh 28/03/2024 13:18

Ngày 28/3, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra lễ trao giải thơ Lê Thánh Tông lần thứ 36 năm 2024.

Giải thơ Lê Thánh Tông do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh và Ban Chủ nhiệm CLB thơ Lê Thánh Tông tổ chức thường niên. Đây là giải thơ nhằm khích lệ, động viên phong trào sáng tác thơ trong các tầng lớp nhân dân, công chúng yêu thơ. Đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng các tác giả thơ trẻ trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh.

z5292345204968_3050e87f1bcd1dfd4987208da9560258-1-.jpg
Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đạt giải thơ Lê Thánh Tông lần thứ 36.

Giải thơ Lê Thánh Tông lần thứ 36 năm 2024 với chủ đề "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" là hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029.

Dự giải thơ Lê Thánh Tông có 80 bài thơ của 16/19 câu lạc bộ thành viên. Qua quá trình phân tích kỹ lưỡng, đánh giá khách quan từng tác phẩm, Ban Chung khảo giải thơ Lê Thánh Tông lần thứ 36 đã đề nghị xếp trao giải cho 16 tác phẩm của các tác giả, gồm: 1 giải B (không có giải A); 3 giải C; 10 giải Khuyến khích; 2 giải cho tác giả cao tuổi nhất và tác giả là người dân tộc thiểu số.

z5292345185851_093a6fddae9a8ff6fbdf300da54e9c9e.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Hoàng Đức Hạnh trao giải B cho tác giả Lại Tuấn Hiền đến từ CLB thơ Hoành Bồ với tác phẩm "Viết dưới chân tượng Bác Hồ".

Trong đó, giải B thuộc về tác giả Lại Tuấn Hiền đến từ CLB thơ Hoành Bồ với tác phẩm "Viết dưới chân tượng Bác Hồ".

Các tác giả trẻ đạt giải năm nay, gồm: Em Nguyễn Lan Hương (CLB Hoa Biển - trường THPT Chuyên Hạ Long) đạt giải C với tác phẩm "Dưới chân Đồi Mặt Trời"; em Hà Thảo Anh (CLB 29/3 - trường THPT Hòn Gai) và em Trương Đức Tăng (CLB thơ trường THPT Cẩm Phả) đạt giải Khuyến khích với các tác phẩm "Phượng" và "Chờ con".

Tác giả cao tuổi nhất được trao giải là ông Vũ Đình Trân (92 tuổi, CLB thơ Bái Tử Long) với tác phẩm "Quảng Ninh quê Than". Tác giả là người dân tộc thiểu số được trao giải là ông Hoàng Đức Lộc (CLB thơ Tiên Yên) với tác phẩm "Về Đại Dực quê anh".

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức khen thưởng CLB Than Hà Tu và CLB Hoa Biển - trường THPT Chuyên Hạ Long vì có thành tích nâng cao chất lượng sáng tác phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh Quảng Ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: 16 tác giả đạt giải thơ Lê Thánh Tông lần thứ 36

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO