Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Quảng Ninh: 4 án tử hình, 5 án chung thân trong vụ án ma tuý khiến 1 cán bộ Công an hy sinh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ninh: 4 án tử hình, 5 án chung thân trong vụ án ma tuý khiến 1 cán bộ Công an hy sinh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 15/5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án sơ thẩm vụ án buôn bán, vận chuyển lượng ma tuý đặc biệt lớn, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng uý Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Như Báo Đại đoàn kết đã đưa tin, từ ngày 13-15/5, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong vụ án buôn bán, vận chuyển lượng ma tuý đặc biệt lớn, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng uý Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 cán bộ Công an hy sinh. Ảnh: TV
Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 cán bộ Công an hy sinh. Ảnh: TV

Trong vụ án, Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) và Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ) đóng vai trò trung tâm.

Từ tháng 2/2025 đến ngày 17/4/2025, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin với tổng khối lượng hơn 8,6 kg do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về Quảng Ninh để tiêu thụ.

Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác của Hải nhằm mục đích mua bán, đồng thời cất giấu súng đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.

Khoảng 21h ngày 17/4/2025, trong khi cùng Hà Thương Hải, Hoàng Văn Đông, Hà Quang Sơn vận chuyển ma tuý và mang theo nhiều vũ khí đi giao dịch tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh), Bùi Đình Khánh đã dùng súng AK bắn khiến Thượng uý Nguyễn Đăng Khải hy sinh. Sau đó, Khánh tiếp tục nổ súng, dùng xe ô tô đâm va vào xe của lực lượng chức năng, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.

Hà Thương Hải giữ vai trò quan trọng trong đường dây khi cùng đồng phạm tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8 kg để bán.

Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh; bác của Khánh) dùng xe ô tô vận chuyển 16 bánh heroin để bán thì bị bắt quả tang.

Ngô Văn Tuyên (SN 1985, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ; cậu của Hải) không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng, tuy nhiên Hội đồng xét xử nhận định có đủ cơ sở để xác định: Tuyên tàng trữ 40 bánh heroin tại xã Thu Cúc (tỉnh Phú Thọ) sau đó chỉ đạo Nguyễn Thị Phương (SN 1994, trú tại xã Phượng Sơn, TP Hà Nội; bạn gái của Tuyên) và Hà Thương Hải tìm đầu mối tiêu thụ.

Nhiều bị cáo khác bị cáo buộc với các tội danh "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý"; "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; "Che giấu tội phạm".

Nói lời sau cùng trước tòa, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, tỏ ra ăn năn, hối hận. Bùi Đình Khánh nói "bản án này là thích đáng, đúng người, đúng tội, không có gì sai". Ảnh: TV
Nói lời sau cùng trước tòa, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, tỏ ra ăn năn, hối hận. Bùi Đình Khánh nói "bản án này là thích đáng, đúng người, đúng tội, không có gì sai". Ảnh: TV

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên xử phạt Bùi Đình Khánh tử hình về tội "Giết người"; tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; 9 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; 4 năm tù về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Hà Thương Hải nhận án tù chung thân về tội "Giết người"; tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; 7 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; 8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; 2 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngô Văn Tuyên nhận án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Tổng hợp với bản án hình sự phúc thẩm trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Nguyễn Hữu Đằng nhận án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

5 bị cáo bị tuyên phạt mức án tổng hợp chung thân, gồm: Hà Quang Sơn, Hoàng Văn Đông về các tội "Giết người", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; Nguyễn Thị Phương về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Dương Tiến Tú, Nguyễn Văn Linh về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Các bị cáo khác nhận hình phạt từ 12 năm đến 21 năm 6 tháng tù về các tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy"; "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Nhóm bị cáo "Che giấu tội phạm" nhận hình phạt từ 15 đến 21 tháng tù. Trong đó Triệu Nguyễn Hoài Thương (bạn gái của Khánh) và Nguyễn Thị Hạnh (vợ của Hải) đều đang nuôi con nhỏ, được hưởng án treo với thời gian thử thách 30 tháng.

Ngọc Anh