Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Quảng Ninh: Chống khai thác IUU gắn với tái cơ cấu nghề cá phát triển bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ninh: Chống khai thác IUU gắn với tái cơ cấu nghề cá phát triển bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Quảng Ninh là một trong số ít địa phương hoàn thành sớm các chỉ tiêu then chốt về quản lý đội tàu cá.

Chiều 13/1, tại hội nghị giao ban báo chí thường kỳ tháng 1/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về lĩnh vực chống khai thác IUU và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, công tác chống khai thác IUU thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu, ban hành và phối hợp ban hành trên 40 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác chống khai thác IUU. Nhiều cơ chế, chính sách quan trọng được hoàn thiện, như kiện toàn Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh; sửa đổi Quy chế quản lý tàu cá phù hợp thực tiễn; ban hành Kế hoạch chống khai thác IUU năm 2025; từng bước phân cấp quản lý tàu cá cho cấp cơ sở, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Ông Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Ngọc Anh
Ông Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Ngọc Anh

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh với nhiều hình thức linh hoạt. Trong năm 2025, lực lượng thủy sản, kiểm ngư đã tổ chức 48 chuyến biển tuyên truyền; tiếp cận, hướng dẫn gần 5.000 lượt ngư dân; phát hành hàng chục nghìn tờ rơi, tài liệu, bản tin; tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị nâng cao nhận thức cho ngư dân và cán bộ cơ sở về chống khai thác IUU và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Quảng Ninh là một trong số ít địa phương hoàn thành sớm các chỉ tiêu then chốt về quản lý đội tàu cá. Tính đến ngày 11/1/2026, 100% tàu cá đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh đã được đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản; 100% dữ liệu tàu cá được cập nhật, đồng bộ trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Toàn bộ tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên được lắp đặt, duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), bảo đảm theo dõi, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác trên biển.

Cùng với đó, tỉnh đã hoàn thành xác minh, xử lý 100% vụ việc vi phạm VMS phát sinh; tỷ lệ xử phạt vi phạm thuộc nhóm cao của cả nước. Nhiều năm liền, Quảng Ninh không để xảy ra tình trạng tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài, góp phần quan trọng trong nỗ lực chung cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Cán bộ Đồn biên phòng Cô Tô xuống tận tàu cá để tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân. Ảnh: QMG.
Cán bộ Đồn biên phòng Cô Tô xuống tận tàu cá để tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân. Ảnh: QMG.

Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 610 vụ vi phạm, giảm 22 vụ so với cùng kỳ; số tiền xử phạt trên 8,229 tỷ đồng; tổ chức rà soát xử phạt bổ sung 86/91 trường hợp vi phạm VMS từ năm 2024, xử phạt 2.080 triệu đồng; 5 trường hợp đóng hồ sơ do không vi phạm.

Song song với chống khai thác IUU, tỉnh Quảng Ninh chú trọng tái cơ cấu nghề cá theo hướng giảm khai thác ven bờ, tăng cường bảo vệ và phục hồi nguồn lợi. Năm 2025, toàn tỉnh tổ chức thả gần 7,4 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và cộng đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực gấp rút tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của công tác chống khai thác IUU theo khuyến nghị của EC. Trong đó, đáng chú ý là tỷ lệ tàu cá thực hiện nhật ký khai thác điện tử (eCDT) hiện còn thấp, mới đạt khoảng 52,6%, số tàu cá của tỉnh, chưa đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc thủy sản theo quy định. Đồng thời, đến nay tỉnh chưa có cảng cá được công bố chính thức theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Quảng Ninh xác định tiếp tục kiên trì mục tiêu chống khai thác IUU đi đôi với tái cơ cấu nghề cá, hoàn thiện hạ tầng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá và phát triển thủy sản bền vững, hiện đại.

Ngọc Anh