Quảng Ninh: “Cùng em đến trường” trao yêu thương, tiếp sức cho học sinh vào năm học mới
Ngày 28/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Chương trình “Cùng em đến trường” trao nhận đỡ đầu, tặng quà học sinh khuyết tật, học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2026 - 2027, với tổng giá trị hỗ trợ hơn 254 triệu đồng.
Phát biểu tại chương trình, ông Lý Văn Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh khẳng định, Quảng Ninh luôn đặc biệt quan tâm công tác chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là bảo vệ quyền được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và quyền được học tập của trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn...

Theo tổng hợp của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh, hiện toàn tỉnh có 3.932 trẻ khuyết tật và 1.848 trẻ mồ côi, trong đó 116 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bên cạnh các chính sách chăm lo của tỉnh, một bộ phận trẻ em vẫn gặp khó khăn về điều kiện kinh tế, học tập và hòa nhập cộng đồng, cần thêm sự chung tay, đồng hành, sẻ chia của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội để tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập, hòa nhập và phát triển.
Xuất phát từ thực tiễn đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Cùng em đến trường” nhằm kịp thời hỗ trợ, tiếp sức, khích lệ tinh thần các em học sinh khuyết tật, học sinh mồ côi, học sinh, sinh viên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn trước thềm khai giảng năm học mới 2026 - 2027.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao kinh phí nhận đỡ đầu cho 21 học sinh khuyết tật, mồ côi với mức hỗ trợ từ 6 - 12 triệu đồng/em/năm; trao 30 suất quà hỗ trợ học tập cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 1 triệu đồng/suất; trao 14 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng/suất cho các học sinh, sinh viên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn và 65 suất quà bằng hiện vật, trị giá 200.000 đồng/suất. Tổng kinh phí hỗ trợ tại Chương trình là 254,3 triệu đồng.
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh Lý Văn Thành nhấn mạnh, mỗi cam kết đỡ đầu, mỗi phần quà, suất học bổng được trao tại chương trình không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin của cộng đồng đối với các em. Đó là sự động viên thiết thực, giúp các em thêm tự tin, có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh bày tỏ mong muốn các em học sinh, sinh viên luôn tin tưởng vào bản thân, nuôi dưỡng ước mơ, nỗ lực học tập và rèn luyện. Hoàn cảnh có thể tạo ra những thử thách nhưng không quyết định tương lai của mỗi người; bằng ý chí, nghị lực và sự cố gắng, các em có thể vượt qua khó khăn để trở thành những công dân có ích, đóng góp cho quê hương, đất nước. “Mai này, khi trưởng thành, các em sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần thiện nguyện, nhân ái - những giá trị tốt đẹp mà hôm nay các em đang nhận được”, ông Lý Văn Thành chia sẻ.
Chương trình “Cùng em đến trường” là hoạt động thiết thực cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh công tác nhân đạo gắn với bảo đảm an sinh xã hội, phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh trong kết nối nguồn lực, kịp thời hỗ trợ đúng đối tượng; qua đó lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, góp phần thực hiện mục tiêu không để trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn mà thiếu điều kiện học tập, phát triển và tự tin hướng tới tương lai.
Nhấn mạnh dấu mốc đặc biệt khi từ ngày 1/9 tới đây, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh sẽ trở thành Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ninh, ông Lý Văn Thành khẳng định, trong giai đoạn phát triển mới, các cấp Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của những tấm lòng nhân ái, bảo đảm mọi nguồn lực hỗ trợ được công khai, minh bạch, đến đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.
"Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, nắm bắt và cập nhật thông tin về các địa chỉ nhân đạo, đặc biệt quan tâm đến trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng yếu thế. Trên cơ sở đó, Hội tăng cường vận động, kết nối nguồn lực để thực hiện hiệu quả Phong trào “Người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” gắn với Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, ông Lý Văn Thành nhấn mạnh.


