Quảng Ninh: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội Cựu chiến binh từ cơ sở
Ngày 7/7, Đại tá Đàm Huy Đắc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Hoành Mô.
Sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội Cựu chiến binh xã Hoành Mô đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động và phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Hiện Hội có 19 chi hội với 312 hội viên, đội ngũ cán bộ, hội viên luôn giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", đoàn kết, gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở.
Hội đã ban hành đầy đủ các quy chế, chương trình, kế hoạch công tác; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, công tác kiểm tra, giám sát và quản lý hội viên được thực hiện nền nếp.
Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh thông qua các hội nghị trực tiếp và nền tảng số, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, hội viên; đồng thời phối hợp với các lực lượng tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo thanh niên lên đường nhập ngũ.
Phát huy vai trò gương mẫu, hội viên cựu chiến binh tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội. Toàn xã duy trì 22 tổ tự quản an ninh trật tự với lực lượng cựu chiến binh làm nòng cốt; nhiều hội viên đảm nhiệm các chức danh tại thôn, bản và tham gia cấp ủy, MTTQ, các đoàn thể.
Phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" tiếp tục phát huy hiệu quả với 7 mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu, tạo việc làm cho gần 100 lao động; Hội không còn hộ hội viên nghèo, cận nghèo, tỷ lệ hộ khá và giàu đạt trên 61%. Hội cũng đang quản lý gần 9,65 tỷ đồng dư nợ vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện để hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được quan tâm với việc kết nạp thêm hội viên mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, tăng cường quản lý hội viên bằng phần mềm. Các hoạt động tài chính, quản lý quỹ Hội được thực hiện công khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội.
Những kết quả đạt được đã khẳng định sự thích ứng nhanh, hiệu quả của Hội Cựu chiến binh xã Hoành Mô sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng chính trị tin cậy, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội Cựu chiến binh xã Hoành Mô cũng thẳng thắn chia sẻ một số khó khăn do địa bàn rộng, hội viên phân tán, số lượng chi hội nhiều trong khi cán bộ Hội kiêm nhiệm, nguồn kinh phí và chế độ cho cán bộ chi hội còn hạn chế; trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của một bộ phận hội viên, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, còn thấp.

Hội đề nghị cấp trên quan tâm bố trí thêm cán bộ chuyên trách cho Hội Cựu chiến binh cấp xã, đồng thời có cơ chế hỗ trợ phù hợp về kinh phí và chế độ đối với cán bộ chi hội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Đàm Huy Đắc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Cựu chiến binh xã Hoành Mô đạt được sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh đề nghị thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở. Đặc biệt, Hội cần bám sát tình hình thực tiễn địa phương để cụ thể hóa các nghị quyết, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy hội viên làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Nhấn mạnh xã biên giới Hoành Mô là địa bàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh, Đại tá Đàm Huy Đắc yêu cầu Hội Cựu chiến binh xã Hoành Mô tích cực phát triển hội viên, đảng viên; không để có vùng "trắng" đảng viên, hội viên cựu chiến binh ở khu vực biên giới.
Cựu chiến binh phải là cầu nối đưa pháp luật đến với nhân dân, giúp người dân hiểu và thượng tôn pháp luật. Qua đó xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm và tạo sự đồng thuận xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và tích cực thực hiện chuyển đổi số, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh cũng đặc biệt nhấn mạnh, cựu chiến binh không được đứng ngoài cuộc cách mạng công nghệ. Mỗi hội viên cần tích cực tự học tập, nghiên cứu để tiếp cận với công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả phong trào "bình dân học vụ số" để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong thời đại mới.
Sau buổi làm việc, Đại tá Đàm Huy Đắc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn công tác đã đến thăm khu dân cư Trình Tường, thôn Bắc Cương (xã Hoành Mô).
Khu dân cư Trình Tường (thôn Bắc Cương, xã Hoành Mô) được hình thành theo dự án xây dựng 2 khu kinh tế - quốc phòng trên tuyến biên giới Đông Bắc của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327, Quân khu Ba. Khu dân cư có 18 hộ dân sinh sống, ở địa bàn vùng sâu, vùng xa nên đời sống tại đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Năm 2023, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh đã vận động nguồn lực, triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu dân cư Trình Tường với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng, nhằm giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất bám đất, giữ bản, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.


