Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Quảng Ninh: Miễn phí vé gửi xe tại Yên Tử đến hết năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ninh: Miễn phí vé gửi xe tại Yên Tử đến hết năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh chỉ đạo Công ty CP Phát triển Tùng Lâm miễn phí vé trông giữ phương tiện tại Khu di tích danh thắng Yên Tử từ ngày 20/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) đến ngày 31/12/2026.

Công ty CP Phát triển Tùng Lâm thông tin, thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh tại cuộc kiểm tra công tác phục vụ du khách dịp đầu Xuân, đơn vị miễn phí vé trông giữ phương tiện ô tô và xe máy tại bến xe Hạ Kiệu (phường Yên Tử) từ nay đến hết năm 2026.

Người dân và du khách được miễn phí vé trông giữ phương tiện tại bến xe Hạ Kiệu (phường Yên Tử) đến hết năm 2026. Ảnh: Minh Đức.
Người dân và du khách được miễn phí vé trông giữ phương tiện tại bến xe Hạ Kiệu (phường Yên Tử) đến hết năm 2026. Ảnh: Minh Đức.

Theo đó, đơn vị sẽ miễn phí toàn bộ giá trông giữ xe tại bến xe Hạ Kiệu đến hết năm 2026, bao gồm: Giá trông giữ xe ô tô chở người dưới 12 chỗ áp dụng ban ngày và ban đêm (mức phí trước đây từ 45.000 - 50.000 đồng); giá trông giữ xe ô tô chở người từ 12 - 30 chỗ ngồi áp dụng ban ngày và ban đêm (mức phí trước đây từ 50.000 - 60.000 đồng); giá trông giữ xe ô tô chở người từ 31 chỗ ngồi trở lên áp dụng ban ngày và ban đêm (mức phí trước đây từ 60.000 - 70.000 đồng);...

Cùng với việc được miễn phí vé trông giữ phương tiện đến hết năm 2026, người dân, du khách còn được áp dụng mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Khu di tích Yên Tử là 0 đồng/lần/người từ năm 2026 đến hết năm 2028. 

Đây cũng là sự tri ân đối với người dân, du khách và phật tử thập phương khi đến tham quan, chiêm bái tại Yên Tử. Điều này không chỉ đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nhân dân, mà còn là đòn bẩy để truyền thông, quảng bá hình ảnh Yên Tử - "đất tổ" của Phật giáo Trúc Lâm, nơi gắn liền với sự nghiệp tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông, góp phần xây dựng hình ảnh Quảng Ninh "một điểm đến, hai di sản thế giới".

Du khách phấn khởi đi du Xuân tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử.
Du khách phấn khởi đi du Xuân tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử.

Lễ hội Xuân Yên Tử kéo dài trong 3 tháng mùa Xuân, điểm nhấn là Lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2026 được tổ chức vào ngày 26/2 (tức mùng 10 tháng Giêng).

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Lễ hội Xuân Yên Tử sẽ diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội, nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn nhất từ trước đến nay như: Chương trình nghệ thuật đặc biệt với quy mô 10.000 người; Triển lãm về Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử; Hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và liên hoan ẩm thực các vùng miền; Không gian trải nghiệm Xuân di sản - Tết làng Nương...

Kiểm tra công tác phục vụ đón du khách mùa lễ hội và các hoạt động thúc đẩy, thu hút khách du lịch tới Yên Tử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đã quán triệt tinh thần trách nhiệm của các đơn vị cần quyết liệt, quyết tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự để đảm bảo cho du khách thập phương tham quan, hành hương, chiêm bái thuận lợi, an toàn, chu đáo.

Đối với việc tổ chức Lễ hội Xuân Yên Tử cần phải thực hiện quy mô, bài bản, mang đậm màu sắc của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lan tỏa giá trị của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đến sâu rộng người dân, du khách trong và ngoài nước.

Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử chủ động phối hợp với các đơn vị, sở, ngành liên quan tổ chức chuỗi sự kiện xuyên suốt 4 mùa trong năm, chú trọng thu hút các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; đầu tư xúc tiến quy mô quốc gia, quốc tế; các hoạt động Phật giáo, văn hóa tâm linh tổ chức tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử. Cùng với đó xây dựng kế hoạch truyền thông, lắp đặt các pano áp phích, cụm check-in, trang trí khánh tiết nhấn mạnh đến giá trị của di sản văn hóa thế giới Yên Tử để lan tỏa mạnh mẽ đến người dân, Phật tử, du khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch; xúc tiến quảng bá bài bản, tổ chức chương trình hội nghị làm việc với các đơn vị lữ hành, KOL, người nổi tiếng.

Công ty CP Phát triển Tùng Lâm tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, hạ tầng, các dịch vụ kinh doanh, đồng thời triển khai các chương trình kích cầu du lịch để thu hút du khách đến Yên Tử...

Ngọc Anh