Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Quảng Ninh: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong nâng cấp đô thị, hạ tầng khu dân cư

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ninh: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong nâng cấp đô thị, hạ tầng khu dân cư

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với cách làm linh hoạt, gần dân và phát huy tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phong Cốc (tỉnh Quảng Ninh) đã trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động và giám sát các dự án chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng khu dân cư.

Nhà nước và Nhân dân cùng làm

Những ngày này, không khí thi công cải tạo, chỉnh trang ngõ xóm sôi nổi, rộn vang khắp ở khu Yên Hải 8 (phường Phong Cốc). Dự án xử lý ô nhiễm môi trường tại khu Yên Hải 8 đang được gấp rút triển khai với mục tiêu hoàn thành trong năm 2025. Dự án gồm các hạng mục xây dựng 3 tuyến rãnh thoát nước môi trường với tổng chiều dài 700m, kết hợp đổ bê tông tôn nền đường ngõ xóm và cải tạo, mở rộng nền mặt đường nhà Mạc dài hơn 500m. Tổng mức đầu tư hơn 3,6 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Phong Cốc thường xuyên đi khảo sát nắm bắt tình hình tại cơ sở, phối hợp chặt chẽ với cán bộ khu phố để triển khai chủ trương nâng cấp, chỉnh trang đô thị. Ảnh: Ngọc Anh.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Phong Cốc thường xuyên đi khảo sát nắm bắt tình hình tại cơ sở, phối hợp chặt chẽ với cán bộ khu phố để triển khai chủ trương nâng cấp, chỉnh trang đô thị. Ảnh: Ngọc Anh.

Ông Nguyễn Thế Xứng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu Yên Hải 8 chia sẻ: Ngay khi có chủ trương của Phường, chúng tôi đã tổ chức các cuộc họp khu phố và đến từng nhà các hộ dân để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công, tháo dỡ vật kiến trúc,… để phục vụ việc thi công dự án với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đây là dự án mà nhân dân đã mong mỏi từ rất lâu, lại được sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước nên bà con rất phấn khởi, đồng lòng hưởng ứng.

Bà Nguyễn Thị Xíu, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Yên Hải 8 cho biết: Sau khi hoàn thành, công trình sẽ khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, góp phần chỉnh trang đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri. Khu Yên Hải 8 như được thay “áo mới”.

Bên cạnh dự án trên, thực hiện chủ trương, kế hoạch của tỉnh Quảng Ninh về xây dựng, nâng cao chất lượng đô thị, khu dân cư hiện hữu, phường Phong Cốc đã tiến hành rà soát, xác định có 11 dự án, công trình đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị. Trong đó tập trung cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, tuyến ngõ, vỉa hè cây xanh, rãnh thoát nước, sân vui chơi thể thao… Tổng mức đầu tư cho các dự án, công trình là hơn 62 tỷ đồng được huy động từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách địa phương và sự tham gia, ủng hộ của nhân dân.    

Để việc triển khai dự án hiệu quả, đúng tiến độ, ngày 31/10, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phong Cốc đã có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nâng cao chất lượng đô thị, khu dân cư phường Phong Cốc. Trong đó MTTQ phường giữ vai trò làm nòng cốt tuyên truyền, vận động và giám sát việc triển khai các dự án, hạng mục chỉnh trang, đầu tư, nâng cao chất lượng đô thị, khu dân cư trên địa bàn phường Phong Cốc.

Ông Dương Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Cốc cho biết: MTTQ phường đã tăng cường tuyên truyền về chủ trương của Tỉnh, của Phường về nâng cao chất lượng khu đô thị, khu dân cư hiện hữu bằng nhiều hình thức đa dạng, cách làm linh hoạt để người dân nắm chắc, hiểu đúng và đồng thuận với chủ trương, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình triển khai hiệu quả. Song song với đó, Ủy ban MTTQ phối hợp với UBND phường tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhân dân; công khai kế hoạch, nguồn lực, tiến độ thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ phường còn chủ động tham mưu cơ chế, hình thức huy động xã hội hóa linh hoạt, phù hợp với địa bàn khu dân cư. Lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ phường phối hợp chặt chẽ với Ban CTMT khu phố “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận cao nhất, tự giác hiến đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc; đóng góp ngày công lao động, vật chất, nguồn lực để triển khai các dự án, công trình theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

“Đặc biệt, trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025, 100% khu dân cư trên địa bàn phường đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Toàn dân thi đua chung tay nâng cao chất lượng đô thị, khu dân cư” và ký cam kết thực hiện “Mỗi khu phố một công trình, một việc làm cụ thể vì cộng đồng”. Cùng với đó, MTTQ cũng vận động cộng đồng dân cư bổ sung quy chế, quy ước, khế ước về bảo vệ, quản lý, vận hành, khai thác các dự án, công trình sau đầu tư, đảm bảo phát huy hiệu quả, hoạt động bền vững”, ông Thanh nhấn mạnh.

Phát huy sức mạnh giám sát cộng đồng

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, cuối tháng 11 vừa qua, toàn bộ 11 dự án, công trình đã chính thức được khởi công trong sự phấn khởi, kỳ vọng của người dân.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Cốc và bà Trần Thu Hà, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban CTMT khu Cẩm Lũy tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa của dự án cải tạo, nâng cấp đường Cửa Lũy. Ảnh: Ngọc Anh
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Cốc và bà Trần Thu Hà, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban CTMT khu Cẩm Lũy tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa của dự án cải tạo, nâng cấp đường Cửa Lũy. Ảnh: Ngọc Anh

Bà Trần Thu Hà, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban CTMT khu Cẩm Lũy chia sẻ: Để đảm bảo việc triển khai dự án cải tạo, nâng cấp đường Cửa Lũy được tiến hành thuận lợi, lãnh đạo MTTQ phường cùng cán bộ khu phố thường xuyên tiến hành khảo sát để kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

“Ban đầu một số hộ còn ái ngại việc phá dỡ cổng, tường rào để phục vụ dự án, tuy nhiên sau khi được lãnh đạo MTTQ phường và cán bộ khu phố tuyên truyền ý nghĩa của dự án, phân tích những lợi ích mà nhân dân được hưởng và giải thích cặn kẽ các cơ chế chính sách hỗ trợ thì các hộ dân đều đồng thuận nhất trí cao. Cùng với đó, chúng tôi cũng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong khu phố để lan tỏa tinh thần đồng thuận, tự giác, tích cực của nhân dân trong tham gia các hoạt động nâng cấp chất lượng đô thị, khu dân cư”, bà Hà nhấn mạnh.

Ông Vũ Hữu Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn phường Phong Cốc khẳng định: Để đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả trong việc triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị, Ban Thanh tra Nhân dân phường và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại các khu dân cư trực tiếp giám sát việc quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bao gồm vốn ngân sách và vốn xã hội hóa; giám sát việc hiến tặng, đóng góp tài sản, hiến đất; tham gia giám sát chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý được phân công. Mọi thông tin liên quan phải được công khai, minh bạch để nhân dân biết, giám sát, tham gia đóng góp ý kiến…

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Cốc cùng cán bộ khu phố và nhân dân giám sát việc thi công tuyến rãnh thoát nước kết hợp cải tạo nâng cấp nền đường ngõ 13 đường nhà Mạc. Ảnh: HP
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Cốc cùng cán bộ khu phố và nhân dân giám sát việc thi công tuyến rãnh thoát nước kết hợp cải tạo nâng cấp nền đường ngõ 13 đường nhà Mạc. Ảnh: HP

Với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, phường Phong Cốc đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện sớm các công trình để đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao tiêu chí đô thị, xây dựng khu dân cư văn minh, hiện đại; chung sức cùng tỉnh hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Ngọc Anh