Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Quảng Ninh: Triển khai đồng bộ các phương án ứng phó với bão số 4

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ninh: Triển khai đồng bộ các phương án ứng phó với bão số 4

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước diễn biến phức tạp của bão số 4 và mưa lớn diện rộng, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục chủ động theo dõi, triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, không chủ quan, lơ là.

Theo dự báo, hồi 10 giờ ngày 22/8, tâm bão ở trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; tại Móng Cái có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, vùng biển đặc khu Cô Tô cấp 6, giật cấp 9. Toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Ông Phạm Xuân Đài - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Vân Đồn chỉ đạo khắc phục sạt lở đất tại khu vực cầu Vân Đồn 2. Ảnh: Đặc khu Vân Đồn.
Ông Phạm Xuân Đài - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Vân Đồn chỉ đạo khắc phục sạt lở đất tại khu vực cầu Vân Đồn 2. Ảnh: Đặc khu Vân Đồn.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương quản lý chặt phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo diễn biến bão cho tàu thuyền; thực hiện nghiêm cấm biển, di dời người dân tại các khu vực nguy hiểm như tàu thuyền, lồng bè, chòi canh, vùng ven biển, vùng thấp trũng đến nơi an toàn. Các địa phương tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, khơi thông hệ thống thoát nước và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Các lực lượng quân sự, công an, xây dựng và các đơn vị liên quan được yêu cầu chủ động phương án bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống ngập lụt, sạt lở; duy trì lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ông Phạm Xuân Đài - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn chỉ đạo. Khắc phục ngập úng cục bộ tại nút giao thông Khe Ngái. Ảnh: Đặc khu Vân Đồn.
Ông Phạm Xuân Đài - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn chỉ đạo. Khắc phục ngập úng cục bộ tại nút giao thông Khe Ngái. Ảnh: Đặc khu Vân Đồn.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng điều động lực lượng cứu hộ, cứu nạn và kịp thời báo cáo, xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cao nhất về người và tài sản.

Chính quyền địa phương kiên quyết sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét ảnh hưởng đến nhà dân; không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn, cầu cống nguy hiểm. Lực lượng chức năng đề nghị người dân tuyệt đối không chủ quan, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo, chủ động phòng tránh và chấp hành nghiêm yêu cầu sơ tán.

 

Ngọc Anh