Quảng Ninh xác định công tác đối ngoại nhân dân là yêu cầu chiến lược gắn chặt với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền
Ngày 11/5, tại phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, các đại biểu tiến hành thảo luận tại Trung tâm thảo luận của Đại hội. Là địa phương duy nhất phát biểu tại phiên thảo luận Tổ số 4, ông Nguyễn Chí Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Theo ông Thành, Quảng Ninh là tỉnh địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Là địa phương duy nhất có cả đường biên giới trên bộ và trên biển đối với Trung Quốc, đồng thời cũng là cửa ngõ kết nối của vùng Đông Bắc với khu vực quốc tế. Từ đặc điểm đó, tỉnh Quảng Ninh xác định công tác đối ngoại nhân dân không chỉ là một nhiệm vụ thường xuyên mà còn là yêu cầu chiến lược gắn chặt với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng hợp tác và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.
Ông Thành cho hay, công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thể hiện ở một số các kết quả như phát huy tốt vai trò của Mặt trận trong xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Với lợi thế là địa phương có đường biên giới hữu nghị với Trung Quốc, thời gian qua Quảng Ninh đã chủ động tăng cường và làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác với địa phương của nước bạn, trọng tâm là Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây. Thông qua các cơ chế như Hội nghị gặp gỡ đầu xuân và Ủy ban công tác liên hợp giữa 4 tỉnh phía Bắc Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây. Hai bên đã ký kết 5 biên bản hội đàm và 11 biên bản ghi nhớ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy toàn diện các hoạt động giao lưu, hợp tác và đối ngoại nhân dân.
Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên để đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định. Trong đó nổi bật là phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới được duy trì, phát huy hiệu quả.
Hai bên đã triển khai nhiều nội dung hợp tác thiết thực như tuyên truyền chấp hành các văn kiện pháp lý về biên giới, phối hợp bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Đặc biệt, năm 2023, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đăng cai tổ chức thành công chương trình Giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc 7 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Chính hiệp các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây.
Qua đó khẳng định vai trò, vị thế của Quảng Ninh trong công tác đối ngoại. Đồng thời, tiếp tục duy trì củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Lào.
Cùng với đó, mở rộng giao lưu, tăng cường hiểu biết, hợp tác với nhân dân các địa phương trên thế giới để góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và tỉnh Quảng Ninh.
Quảng Ninh rất đặc thù, có các di sản đã được UNESCO công nhận, đặc trưng là vịnh Hạ Long và Yên Tử. Qua đó, Quảng Ninh đã đón rất nhiều những đoàn đại biểu của quốc tế. Từ năm 2011 đến nay đã đón trên 700 đoàn với trên 8.500 lượt người đến thăm và làm việc tại tỉnh như các đoàn từ Thụy Điển, Argentina, Nhật Bản, Đức, Pháp, Hoa Kỳ để tham gia các hoạt động vì hòa bình, đoàn kết và giao lưu văn hóa.
“Thông qua các hoạt động đó, tỉnh đã chủ động đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của địa phương, góp phần tranh thủ hiệu quả các nguồn lực quốc tế để phục vụ cho phát triển về kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch trên địa bàn. Mặt trận các cấp cũng đã củng cố các tổ chức thành viên để phát huy thế mạnh về tập hợp, kết nối lan tỏa, đưa hoạt động giao lưu nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn. Gắn đối ngoại nhân dân với quảng bá giá trị văn hóa, con người, tiềm năng hợp tác, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Quảng Ninh. Từ đó đóng góp tích cực vào việc nâng cao uy tín, vị thế, hình ảnh của địa phương và góp phần cùng đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế”, ông Thành nói.
Từ hiệu quả của tỉnh Quảng Ninh, ông Thành đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục quan tâm, định hướng, hỗ trợ cho các địa phương, trong đó có Quảng Ninh để mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ đối ngoại nhân dân với các đối tác trong khu vực và trên thế giới. Tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả để địa phương vận dụng phù hợp.
Ông Thành cũng đề nghị, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin, đầu mối về kiều bào để các địa phương chủ động hơn trong công tác tiếp xúc, nắm tình hình, vận động, kết nối hợp tác, đầu tư và phát huy nguồn lực kiều bào cho phát triển quê hương, đất nước.
"Người Quảng Ninh trước đây ra nước ngoài rất nhiều, thông tin này chúng tôi rất cần. Để qua đó vừa nắm được, vừa huy động và tranh thủ được những kinh nghiệm, tri thức của bà con kiều bào trên thế giới”, ông Thành bày tỏ.
Từ thực tiễn của tỉnh Quảng Ninh, ông Thành nhận thức sâu sắc rằng đối ngoại nhân dân là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược; là nơi Mặt trận thể hiện rõ vai trò tập hợp, đoàn kết, kết nối, lan tỏa và củng cố niềm tin; là cầu nối giữa lòng dân của Việt Nam với bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài. Phát huy tốt vai trò đó sẽ góp phần trực tiếp giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.