Quảng Ninh: Xây dựng Đề án sắp xếp các trường đại học, cao đẳng
Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng, tới đây, tỉnh sẽ xây dựng Đề án sắp xếp các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh .
Đây là thông tin được nêu tại buổi làm việc ngày 17/9 giữa Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh về tình hình hoạt động, công tác đào tạo, tuyển sinh.

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 3 trường đại học và 6 trường cao đẳng. Các trường đại học, cao đẳng được đầu tư hệ thống giảng đường, phòng học, phương tiện, thiết bị giảng dạy, thư viện điện tử, cơ sở dữ liệu trực tuyến, tiếp cận công nghệ quốc tế, xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn nghề ASEAN. Một số ngành mũi nhọn như: Điện - điện tử; cơ khí - động lực; công nghệ thông tin; mỏ - công trình... được đầu tư phòng thí nghiệm, xưởng thực hành theo hướng ứng dụng.
Giai đoạn 2022-2025, trung bình quy mô tuyển sinh hàng năm của các trường đại học là khoảng 3.100 sinh viên và cao đẳng là khoảng 21.800 sinh viên. Tỷ lệ tốt nghiệp và có việc làm sau đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt mức khá cao và ổn định. Trong đó, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp của các trường đại học trên địa bàn tỉnh đạt trên 80%. Tỷ lệ sinh viên có việc làm của các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh đạt 79%, một số nghề đạt trên 90% và có việc làm ngay sau tốt nghiệp, như: Điện công nghiệp; cơ khí chế tạo; công nghệ ô tô; điều dưỡng, chăm sóc sắc đẹp…
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề: Tăng cường đào tạo các nghề phù hợp với thế mạnh của tỉnh; đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và thực hành; thực hiện chuyển đổi số đồng bộ giữa các nhà trường trên địa bàn tỉnh;…
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng thông tin: Tới đây, tỉnh sẽ xây dựng Đề án sắp xếp các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh trên tinh thần tinh gọn đầu mối, cơ cấu lại cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và thu hút ngày càng nhiều sinh viên đến học tập, đào tạo.
Mục tiêu là hình thành một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực. Đây là xu thế tất yếu, tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo, tận dụng nguồn lực giảng viên, cơ sở vật chất. Qua đó góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và đất nước, đặc biệt là đối với các ngành, nghề trên địa bàn tỉnh hiện nay đang còn thiếu và có nhu cầu phát triển lớn trong giai đoạn tới.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn lực cơ sở hạ tầng đã được đầu tư, nguồn giảng viên có trình độ hiện có của các nhà trường.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện Đề án sắp xếp các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét trong tháng 10.