Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Quảng Ninh: Xử lý 250 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ninh: Xử lý 250 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường cuối năm 2025 và dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, xử lý 250 vụ việc với 311 hành vi vi phạm hành chính, tổng số tiền xử lý gần 14 tỷ đồng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có hệ thống phân phối hàng hóa đa dạng, quy mô lớn với 135 chợ; 7 trung tâm thương mại; 26 siêu thị (trong đó có 12 siêu thị tổng hợp kinh doanh thực phẩm); 409 cửa hàng tiện lợi; 23 trung tâm, điểm bán hàng và giới thiệu sản phẩm OCOP; cùng khoảng 24.000 cửa hàng, hộ kinh doanh bán lẻ thực phẩm.

Ngoài ra, toàn tỉnh có 1.701 cơ sở sản xuất rượu thủ công; 201 cơ sở bán lẻ rượu; 421 cơ sở bán lẻ thuốc lá; 548 cửa hàng kinh doanh khí LPG; 178 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 5 kho xăng dầu đầu mối, kho thương mại với tổng quy mô gần 337.000 m³. Đây là những yếu tố đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý thị trường trên địa bàn.

Ông Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh thông tin về công tác triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2025 và dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Ông Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh thông tin về công tác triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2025 và dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Với mục tiêu kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Chi cục QLTT tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường liên tục, kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ.

Chi cục QLTT tỉnh lập kế hoạch ra quân quyết liệt kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống hàng giả cả trong khâu vận chuyển, kho lưu trữ, tiêu thụ và trên thương mại điện tử; kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm nhất là ở các chợ truyền thống, chủ động nắm chắc địa bàn và diễn biến tình hình thị trường; tập trung kiểm tra địa bàn biên giới, khu vực tập trung đông dân cư; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng cấm, hàng giả; tập trung các mặt hàng trọng điểm như: Pháo nổ, đèn trời, khí N₂O (khí cười), thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ …

Theo ông Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh, trong đợt cao điểm từ ngày 5/11/2025 đến 23/1/2026, lực lượng QLTT tỉnh đã kiểm tra, xử lý 250 vụ việc với 311 hành vi vi phạm hành chính, tổng số tiền xử lý hơn 13,9 tỷ đồng. Trong đó, tiền phạt vi phạm hành chính trên 6,46 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tiêu hủy gần 6,86 tỷ đồng; trị giá hàng hóa phát mại dự kiến hơn 662 triệu đồng.

Nhiều vụ việc điển hình đã được phát hiện, xử lý nghiêm, như vụ buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu CROCS tại xã Quảng Tân với số tiền xử phạt 150 triệu đồng và tiêu hủy hàng hóa trị giá trên 273 triệu đồng; vụ kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Trung tâm thương mại Hạ Long Marina Plaza với số tiền xử phạt 190 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa trị giá hơn 466 triệu đồng;...

Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Hải quan tổ chức kiểm tra, xử lý 57 vụ việc, tổng số tiền phạt trên 1,45 tỷ đồng; đồng thời chuyển 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan tiến hành tố tụng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến thị trường; triển khai hiệu quả Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khuyến khích tiêu thụ hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm OCOP của tỉnh. Cùng với đó tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thương mại điện tử; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kiểm soát giá cả, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra khan hàng, sốt giá, góp phần bảo đảm an toàn thị trường, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và du khách.