Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Quảng Ninh: Xử lý kịp thời các điểm sạt lở, ngập úng ảnh hưởng bởi bão số 4

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ninh: Xử lý kịp thời các điểm sạt lở, ngập úng ảnh hưởng bởi bão số 4

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước ảnh hưởng của bão số 4, tỉnh Quảng Ninh tập trung xử lý các điểm sạt trượt, ngập úng tại các địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tại đặc khu Vân Đồn, từ 12h đến 15h ngày 22/8, mưa lớn gây sạt trượt, ngập úng cục bộ tại một số khu vực. Đáng chú ý, tại khu vực cầu Vân Đồn 2 xảy ra sạt trượt khoảng 1.000m³ đất đá. Địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện xử lý và hoàn thành khắc phục sau khoảng một giờ, bảo đảm giao thông ra vào Vân Đồn.

Đặc khu Vân Đồn huy động nhân lực, phương tiện nhanh chóng khắc phục khu vực sạt lở tại khu vực cầu Vân Đồn 2. Ảnh: Đặc khu Vân Đồn.
Đặc khu Vân Đồn huy động nhân lực, phương tiện nhanh chóng khắc phục khu vực sạt lở tại khu vực cầu Vân Đồn 2. Ảnh: Đặc khu Vân Đồn.

Đặc khu Vân Đồn cũng rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở tại tuyến đường gom Bình Dân - Đài Xuyên, tuyến Đài Xuyên - Vạn Yên, hầm chui Cái Bầu tại thôn Vạn Yên 2 và các vị trí xung yếu khác. Đồng thời, lực lượng chức năng tập trung xử lý ngập cục bộ tại nút giao Khe Ngái, các điểm đang thi công cải tạo đường 334 và một số khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lớn, triều cường. Đến nay, các điểm ngập cơ bản được xử lý, giao thông trở lại bình thường.

Tại phường Cửa Ông, mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất, đá tại một số khu dân cư. Khoảng 12h30 ngày 22/8, một đoạn đồi dài khoảng 40m tại tổ 3, khu phố Cửa Ông 4 bị sạt lở, đất đá tràn vào nhà 4 hộ dân. Chính quyền địa phương đã phong tỏa khu vực nguy hiểm, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và phủ bạt khu vực sạt lở để hạn chế nguy cơ tiếp tục trượt.

Mưa lớn liên tục khiến khu vực đồi tại tổ 3, khu phố Cửa Ông 4 bị sạt lở. Ảnh: QMG.
Mưa lớn liên tục khiến khu vực đồi tại tổ 3, khu phố Cửa Ông 4 bị sạt lở. Ảnh: QMG.

Sạt lở cũng xảy ra tại tổ 4, khu phố Cửa Ông 4 và tổ 2, khu phố Cẩm Phú 1. Phường đã quyết định di dời khẩn cấp 20 hộ dân với 67 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn. Địa phương huy động phương tiện, máy móc xử lý gần 100m³ đất, cát sạt lở trên tuyến Lý Thường Kiệt, khơi thông dòng chảy. Đến khoảng 16h, giao thông trên tuyến đã trở lại bình thường. Đến thời điểm hiện tại, phường Cửa Ông không ghi nhận thiệt hại về người.

Trước tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh duy trì nghiêm các chế độ trực, phối hợp với các lực lượng và địa phương sẵn sàng cơ động cứu hộ, cứu nạn, sơ tán nhân dân khi cần thiết. Tổng lực lượng huy động ứng phó bão số 4 là 3.953 cán bộ, chiến sĩ, cùng 68 ô tô, 13 tàu, 38 xuồng và 6 xe đặc chủng.

Các lực lượng đã kiểm soát hoạt động tàu thuyền, thông báo cấm biển từ 7h ngày 22/8. Đến nay, 378 tàu du lịch, 166 tàu vận chuyển khách tuyến đảo và 4.164 tàu cá đã nhận thông tin về bão, di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Khoảng 34.394ha diện tích nuôi trồng thủy sản của 11.290 cơ sở được gia cố; người dân tại các khu vực nuôi trồng, nhất là người cao tuổi, trẻ nhỏ và phụ nữ, được vận động lên bờ.

Theo dự báo, Quảng Ninh tiếp tục có mưa diện rộng, lượng mưa phổ biến 100-200mm; vùng biển Cô Tô, Vân Đồn có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m.

Các địa phương, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu; kiểm tra công trình đang thi công, khu du lịch, vui chơi ven biển và chủ động phương án sơ tán dân. Với phương châm “từ sớm, từ xa, từ cơ sở”, “3 trước, 4 tại chỗ”, Quảng Ninh quyết tâm không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

Ngọc Anh