Báo Đại Đoàn Kết An sinh xã hội

Quảng Trị: Đa dạng hình thức tuyên truyền, tăng khả năng tiếp cận thông tin của người dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Trị: Đa dạng hình thức tuyên truyền, tăng khả năng tiếp cận thông tin của người dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin đang góp phần quan trọng vào việc thu hẹp khoảng cách thông tin tại xã Tân Mỹ (Quảng Trị). Nhờ đó, người dân dễ dàng tiếp cận tri thức, chủ động vươn lên thoát nghèo và phát triển bền vững.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền

Là một tiểu dự án thuộc Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chương trình đã được xã Tân Mỹ vận dụng đa dạng và linh hoạt các hình thức tuyên truyền để đưa thông tin đến người dân một cách nhanh nhất và dễ hiểu nhất.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh phát triển cây dược liệu phù hợp với từng vùng sinh thái. Ảnh: Bộ KHCN
Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh phát triển cây dược liệu phù hợp với từng vùng sinh thái. Ảnh: Bộ KHCN

Khoảng 5 năm nay, chị Dương Thị Cúc (Tân Mỹ-Quảng Trị) đã trở thành “cầu nối” thông tin quan trọng trong cộng đồng với nghề phát thanh viên của xã. Mỗi ngày, chị Cúc đều có mặt từ sớm tại UBND xã để vận hành hệ thống loa truyền thanh, đưa những bản tin thiết yếu đến từng thôn, xóm.

Nội dung các bản tin địa phương chú trọng tuyên truyền đậm nét về chương trình giảm nghèo, các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, những tấm gương vượt khó sản xuất kinh doanh giỏi... “Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức để người dân thích ứng với kinh tế thị trường, có tư duy, ý chí làm ăn để vươn lên thoát nghèo bền vững”, chị Cúc chia sẻ.

Bên cạnh hệ thống truyền thanh truyền thống, xã Tân Mỹ đã tận dụng hiệu quả các nền tảng số. Các nhóm zalo cộng đồng được thành lập đến từng thôn, giúp truyền tải chỉ đạo của chính quyền nhanh chóng, chính xác. Hiện phần lớn hộ dân đã kết nối vào các nhóm này. Các tổ công nghệ số cộng đồng cũng tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cách sử dụng dịch vụ viễn thông, internet để tìm kiếm thông tin, kiến thức.

Song song với đó, xã lồng ghép tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo thông qua các hội nghị, buổi họp dân và sinh hoạt đoàn thể, giúp họ nâng cao nhận thức và quyết tâm thoát nghèo.

Nhờ đa dạng hóa các kênh thông tin, nhiều hộ nghèo, cận nghèo trong xã đã chủ động tiếp cận kiến thức, học hỏi kinh nghiệm về trồng trọt, chăn nuôi và các mô hình kinh tế hiệu quả để áp dụng vào sản xuất. Chị Lê Thị Lài, ở thôn Tân Đa cho biết, năm 2024, gia đình chị được hỗ trợ 250 con gà giống từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Qua tiếp cận thông tin từ các cán bộ khuyến nông và các phương tiện thông tin đại chúng, chị đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, mô hình đạt hiệu quả cao.

Giảm nghèo thông tin, từng bước đi vào chiều sâu

Xã Tân Mỹ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Tân Thủy, Dương Thủy, Mỹ Thủy và Thái Thủy; toàn xã có diện tích rộng trên 102km² với dân số hơn 24.600 người. Tính đến đầu năm 2025, toàn xã có 145 hộ nghèo (chiếm 2,52%) và 198 hộ cận nghèo (chiếm 3,44%).

Để giảm nghèo bền vững, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ Nguyễn Việt Hà, cho biết, xã triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Cán bộ tuyên truyền trực tiếp tới từng hộ dân, lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của các hội, đoàn thể, họp thôn, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề đến người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Hỗ trợ, hướng dẫn người nghèo sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet để tiếp cận chính sách, học hỏi mô hình làm ăn hiệu quả...

Nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả đã được nhân rộng như trồng chuối và cao su ở Quảng Trị. Ảnh: DDK
Nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả đã được nhân rộng như trồng chuối và cao su ở Quảng Trị. Ảnh: DDK

Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để hỗ trợ đúng, trúng, phù hợp, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhờ đó, kinh tế xã duy trì được tốc độ phát triển ổn định với tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 4,6%. Đời sống người dân không ngừng được nâng cao, thể hiện qua mức thu nhập bình quân đầu người ước đạt 67,2 triệu đồng/người/năm. Song song với đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh đều được giữ vững và ổn định.

Thời gian tới, xã Tân Mỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động và tổ chức các lớp tập huấn, hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thái Sơn