Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Quảng Trị: Làm rõ việc một nữ sinh bị đánh do mâu thuẫn cá nhân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Trị: Làm rõ việc một nữ sinh bị đánh do mâu thuẫn cá nhân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Quảng Trị: Làm rõ việc một nữ sinh bị đánh do mâu thuẫn cá nhân
Một nữ sinh bị đánh hội đồng vì mâu thuẫn cá nhân. Ảnh: MXH.

Chính quyền địa phương, các nhà trường và lực lượng chức năng liên quan ở tỉnh Quảng Trị đang tiến hành xác minh làm rõ thông tin một nữ sinh lớp 7 bị đánh do mâu thuẫn cá nhân.

Ngày 10/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho hay, các trường có học sinh liên quan đến vụ việc một nữ sinh bị đánh đã có báo cáo ban đầu về sự việc.

Bước đầu xác định, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 9/5, tại khu vực xã Vĩnh Định. Nữ sinh bị đánh là em L.T.D.H. (học lớp 7, trường TH&THCS Hải Ba). Các trường: TH&THCS Bùi Dục Tài, TH&THCS Hải Thọ xác định, có học sinh đang theo học tại đây liên quan đến sự việc nói trên.

Trong đó, trường TH&THCS Hải Thọ có 3 học sinh, gồm: N.T.Q.A., N.N.B.T. và N.N.K.N., cùng học khối lớp 8. Trường TH&THCS Bùi Dục Tài có 1 học sinh liên quan là em H.N.M.T., học khối lớp 8.

Theo báo cáo của 2 nhà trường nói trên, nguyên nhân ban đầu của sự việc là do mâu thuẫn cá nhân nên các học sinh liên quan đã rủ nhau về xã Vĩnh Định, hẹn gặp gỡ giải quyết, dẫn đến xô xát.

Phía trường TH&THCS Hải Ba cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin nhà trường đã nhanh chóng tiến hành thăm hỏi, động viên em L.T.D.H. và phụ huynh học sinh. Đồng thời, tiến hành nắm bắt tình hình vụ việc. Sau khi xảy ra sự việc, em L.T.D.H. đã được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, điều trị và sức khỏe đã ổn định.

Ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Định cho hay, địa phương đã giao lực lượng Công an xã vào cuộc tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị Phan Hữu Huyện, ngay sau khi nắm bắt thông tin, đơn vị đã chỉ đạo, yêu cầu các trường liên quan nắm bắt thông tin, báo cáo và phối hợp với lực lượng chức năng liên quan xác minh, làm rõ sự việc.

Đồng thời, nhà trường cũng đã tiến hành thăm hỏi, động viên học sinh, phụ huynh liên quan, ổn định tình hình để bảo đảm tiến độ học tập của các em. Sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, nhà trường sẽ tiến hành xử lý các học sinh vi phạm theo quy định.

Đỗ Văn