Quốc hội thảo luận 2 dự án Luật do Bộ Công an trình
Hôm nay (12/11), Quốc hội tiếp tục thảo luận về 4 dự án luật. Đáng chú ý trong đó có 2 dự án luật được Bộ Công an trình và thảo luận tại hội trường.
Theo chương trình, trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.
Sau đó Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường
về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Tiếp đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, ngày 11/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi). Qua thảo luận nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện mô hình cơ quan thi hành án dân sự; quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan thi hành án dân sự và các bên liên quan.
Nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là xã hội hóa công tác thi hành án dân sự. Các đại biểu thống nhất đây là chủ trương đúng, song chưa đạt hiệu quả mong muốn do cơ chế hiện hành chưa trao đủ quyền hạn cho khu vực tư nhân. Thực tế, nhiều văn phòng thi hành án dân sự tư nhân hoạt động cầm chừng, chủ yếu thực hiện thủ tục hành chính do không được phép áp dụng biện pháp bảo đảm hay cưỡng chế.
Một số ý kiến đề nghị mở rộng quyền hạn cho văn phòng thi hành án và thừa hành viên tư nhân, song cần đi đôi với cơ chế giám sát, chế tài và quy định đạo đức nghề nghiệp chặt chẽ để tránh tiêu cực.