Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Quy định điểm sàn với tất cả các phương thức xét tuyển đại học

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quy định điểm sàn với tất cả các phương thức xét tuyển đại học

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh dù xét tuyển bằng phương thức nào đều phải đạt tối thiểu 15/30 điểm cho tổ hợp 3 môn. Thí sinh cần lưu ý quy định này để tránh ảnh hưởng đến cơ hội xét tuyển.

Khó vào đại học nếu không đạt 15 điểm

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành là quy định về nguồn tuyển.

Thí sinh phải có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển - hoặc điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn khác đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30. Ngoại trừ phương thức xét tuyển thẳng, quy định này áp dụng cho các phương thức xét tuyển như xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển học bạ, xét tuyển kết hợp.

Chẳng hạn, thí sinh đăng ký xét tuyển bằng học bạ THPT theo tổ hợp D01(Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) thì tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh phải từ 15 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển đại học.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường đại học năm 2026.
Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường đại học năm 2026.

Không chỉ dừng lại ở mức điểm sàn, quy chế mới còn yêu cầu tổ hợp xét tuyển phải có ít nhất một trong hai môn Toán hoặc Ngữ văn chiếm tối thiểu 1/3 tổng điểm. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng lệch môn khi xét tuyển, đồng thời buộc các cơ sở đào tạo phải thiết kế tổ hợp xét tuyển theo hướng cân bằng, chú trọng năng lực cốt lõi thay vì chạy theo tổ hợp dễ điểm cao.

Trước quy định mới, nhiều thí sinh lo ngại áp lực từ kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ gia tăng. Em Nguyễn Phương Nhi, học sinh lớp 12, Trường THPT Phùng Khắc Khoan (Hà Nội) cho rằng, việc yêu cầu đạt tối thiểu 15/30 điểm theo tổ hợp xét tuyển sẽ gây khó cho nhóm học sinh có học lực khá và trung bình.

Em Nguyễn Nhã Khanh, học sinh lớp 12, Trường THPT Tây Hồ (Hà Nội) chia sẻ, em từng dự định xét học bạ để tăng cơ hội, nhưng giờ phải đạt tối thiểu 15 điểm thi tốt nghiệp THPT. Nếu không chạm ngưỡng này, em gần như mất cơ hội vào đại học.

Tăng công bằng trong tuyển sinh

Quy định ngưỡng điểm xét tuyển 15 là thay đổi lớn trong mùa tuyển sinh năm nay. Tại các năm trước, Bộ GDĐT không quy định mức điểm sàn chung cho tất cả phương thức. Các trường có thể xét tuyển các phương thức mà không bị ràng buộc bởi điểm thi tốt nghiệp THPT. Thực tế, nhiều cơ sở đào tạo đã đưa ra mức nhận hồ sơ dưới 15 điểm. Không ít ý kiến đã bày tỏ lo ngại về chất lượng đầu vào đại học.

Theo nhận định của các chuyên gia tuyển sinh, quy định về ngưỡng điểm tối thiểu 15 sẽ phụ thuộc nhiều vào chất lượng đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) lưu ý, thí sinh phải vượt điểm liệt theo quy định của kỳ thi tốt nghiệp. Các môn phải trên điểm liệt và tổng điểm đạt từ 15 trở lên. Cùng với đó, quy định về trọng số yêu cầu môn Toán hoặc Ngữ văn chiếm 1/3 tổng điểm. Vì vậy, nếu một tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh nhân hệ số hai thì môn Toán hoặc Văn cũng phải nhân hệ số hai để đảm bảo ít nhất một trong hai môn này chiếm 1/3 trọng số. 

Về cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho hay, dạng thức bài thi và mức độ phân hóa không có nhiều thay đổi so với trước. Thí sinh vẫn dự thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng 2 môn tự chọn để sử dụng trong xét tuyển đại học.

Vì vậy, khi đăng ký dự thi, các em cần cân nhắc kỹ tổ hợp môn xét tuyển của các trường đại học, lựa chọn môn thi phù hợp với năng lực và sở trường để đạt kết quả tốt nhất.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) lưu ý, ngưỡng 15 điểm được áp dụng chung cho nguồn tuyển của tất cả phương thức xét tuyển. Nếu thí sinh vì lý do nào đó đạt dưới 15 điểm cũng không có nghĩa các em không giỏi. Con đường học tập phía trước vẫn rất rộng mở, đặc biệt ở hệ cao đẳng và giáo dục nghề nghiệp.

Bên cạnh mức sàn chung 15 điểm, Bộ GDĐT sẽ quyết định ngưỡng đầu vào đối với các chương trình đào tạo giáo viên.

Đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế quy định mức sàn. Với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật, Bộ GDĐT sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp để xác định ngưỡng đầu vào phù hợp.

Nguyễn Hoài