Báo Đại đoàn kết Mặt trận

Rà soát, củng cố, xây dựng hệ thống Mặt trận vững mạnh

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Rà soát, củng cố, xây dựng hệ thống Mặt trận vững mạnh

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Ngày 8/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và kế hoạch xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, xã, thị trấn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh phát biểu tại hội nghị.

Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết: Nội dung phối hợp về thực hiện giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bao gồm 6 nội dung: Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nội dung giám sát giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nội dung giám sát phản biện xã hội về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức kiểm tra việc thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

“Đối với giám sát giảm nghèo bền vững, Ủy ban MTTQ TP sẽ giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, trọng tâm là giám sát việc thực hiện các mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập trung giám sát việc thực hiện quy trình xác định đối tượng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, địa bàn nghèo.

Đối với việc giám sát xây dựng nông thôn mới sẽ tập trung giám sát công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; giám sát việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn của Nhà nước, việc huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, nợ đọng xây dựng nông thôn mới; giám sát quá trình bình xét, công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu…”, ông Đức nhấn mạnh.

Với các nội dung giám sát xây dựng nông thôn mới,TP sẽ tổ chức giám sát việc lập quy hoạch và thực hiện xây dựng theo quy hoạch, chỉnh trang đô thị; thực hiện các tiêu chí xây dựng phường, thị trấn, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; giám sát việc thực hiện chính sách của Nhà nước trong việc xây dựng, chỉnh trang đô thị văn minh; thực hiện chính sách đối với người có công, hỗ trợ phát triển nhà ở cho hộ nghèo, hộ thu nhập nhất và công nhân các khu công nghiệp.

Đối với kế hoạch xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn, thành phố sẽ tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết; nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình dư luận xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị…

Đại diện lãnh đạo UBND TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết: Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ với UBND TP Hà Nội thực chất là cụ thể hóa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đối với việc thực hiện Nghị thị 15 về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thì trên địa bàn thành phố còn hơn 100 phường, xã, thị trấn đang có vấn đề phức tạp, các cơ sở đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị có khó khăn. Đặc biệt, trong thời gian tới thành phố phải củng cố cho được những cơ sở yếu kém, có nguy cơ phức tạp về chính trị - xã hội để kiện toàn.

“Đối với chương trình phối hợp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong kế hoạch của thành phố bao hàm 3 mục tiêu, 7 nội dung phối hợp, hệ thống Mặt trận cấp quận, huyện, thị xã phải rà soát lại để xem việc cụ thể hóa này địa phương đã làm được đến đâu. Nếu đơn vị nào làm tốt rồi sẽ triển khai thực hiện tiếp, đơn vị nào chưa làm được phải có văn bản cụ thể hóa để làm”, ông Khanh thông tin.

Theo người đứng đầu Mặt trận TP, đối với khối chính quyền căn cứ vào chương trình phối hợp để ra các văn bản, hướng dẫn các nội dung cụ thể. Riêng đối với hệ thống Mặt trận, phải tập trung triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Mặt trận Trung ương; tiếp tục hiệp thương với các thành viên về các nội dung thực hiện; phối hợp với các sở để hướng dẫn các tiêu chí, tiêu chuẩn bình xét thi đua.

Trong việc triển khai Nghị quyết 15 của Thành ủy về việc xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn TP, ông Vũ Hồng Khanh khẳng định: Đã đến lúc cả thành phố tập trung, dồn sức để xây dựng hệ thống chính trị. Để làm được điều đó, trước hết phải củng cố, xây dựng hệ thống Mặt trận vững mạnh, tránh để xảy ra những yếu kém khi xử lý những vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Vì thế, việc đầu tiên là chúng ta phải rà soát lại, củng cố lại tổ chức Mặt trận; phải nắm cho được tình hình, phải có ý thức để phát hiện, tham mưu và có hướng xử lý khi cần thiết, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, đất đai…”, ông Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh.

Tuệ Phương