Rà soát nguồn hàng Tết xuyên đêm, sẵn sàng cho cao điểm mua sắm
Đêm 30 đến rạng sáng 31/1, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh cùng đại diện các sở, ngành trực tiếp kiểm tra tình hình cung ứng hàng hóa Tết Nguyên đán 2026 tại ba chợ đầu mối lớn của thành phố.
Đoàn công tác của UBND thành phố đã đến kiểm tra tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn và chợ đầu mối Bình Điền. Đây là ba điểm trung chuyển hàng hóa chủ lực, cung ứng phần lớn nhu cầu lương thực, thực phẩm cho thành phố và khu vực lân cận trong dịp Tết.

Ghi nhận thực tế cho thấy lượng hàng hóa đang tăng đều, nguồn cung được chuẩn bị chủ động, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân trong những ngày cao điểm cận Tết.

Thông tin nguồn hàng tại chợ, ông Nguyễn Bình Phương - Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Kinh vụ Chợ Đầu mối Nông sản Thủ Đức cho hay, lượng hàng nhập chợ đang có xu hướng tăng dần và sẽ đạt đỉnh trong giai đoạn từ ngày 24 đến 27 tháng Chạp.

Theo đó, lượng rau củ dao động từ 1.800 đến 2.700 tấn mỗi ngày, trái cây khoảng 1.500 – 2.000 tấn/ngày, trong khi hoa tươi từ 100 đến 330 tấn/ngày. Nguồn hàng được đưa về đều đặn từ các tỉnh, thành, bảo đảm phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân thành phố.
Ở chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, ông Lê Văn Tiển - Giám đốc chợ cho biết, công tác chuẩn bị hàng hóa cho Tết Nguyên đán 2026 đã được triển khai từ sớm nhằm tránh tình trạng đứt gãy nguồn cung.

Theo ông Tiển, trong các ngày cao điểm từ 25 đến 29 tháng Chạp, dự báo lượng nông sản đưa về chợ sẽ đạt từ 2.700 đến 3.300 tấn mỗi ngày đêm, tăng 30 – 50% so với ngày thường.
Riêng mặt hàng thịt heo, trong hai ngày 28 và 29 tháng Chạp, lượng heo nhập chợ dự kiến đạt khoảng 700 tấn, tương đương 9.300 – 10.000 con mỗi đêm, tăng gấp đôi so với ngày bình thường của năm 2025.

Đối với nhóm hàng rau củ quả và trái cây, ngoài lượng hàng nhập chợ hằng ngày, các thương nhân còn chủ động dự trữ thêm tại kho lạnh và xe container lạnh đậu trong và ngoài khu vực chợ. Tổng lượng hàng dự trữ ước khoảng 3.000 tấn, chủ yếu là cà rốt, khoai tây, hành, tỏi… sẵn sàng tung ra thị trường khi nhu cầu tăng đột biến vào những ngày cận Tết và sau Tết.

Tương tự, tại chợ đầu mối Bình Điền, ông Nguyễn Đăng Phú - Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền thông tin, khoảng một tuần trước Tết, sản lượng hàng hóa qua chợ dự kiến tăng từ 40 – 80%, tương đương 2.800 – 3.500 tấn/ngày.

“Cơ cấu hàng hóa cũng có sự điều chỉnh theo nhu cầu tiêu dùng của người dân, không tính nhóm thủy hải sản tươi sống thông thường. Về giá cả, mặt bằng giá nông sản, thực phẩm tại chợ hiện khá ổn định, chưa ghi nhận biến động lớn nhờ sức mua được điều tiết và sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chức năng”, ông Phú khẳng định.

Qua kiểm tra thực tế tại ba chợ đầu mối, ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đánh giá cao tinh thần chủ động của các đơn vị trong việc chuẩn bị nguồn hàng Tết. Theo ông Nguyễn Văn Dũng, so với năm 2025, lượng hàng hóa năm nay tăng nhẹ, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như thịt heo – với nhu cầu tiêu thụ toàn vùng có thể lên tới khoảng 15.000 con mỗi ngày – cùng các loại rau củ quả, củ kiệu, hành và trái cây phục vụ Tết.

Lãnh đạo thành phố đề nghị, các chợ đầu mối tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời xử lý các biến động về giá, bảo đảm chất lượng hàng hóa và trách nhiệm đạo đức trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Trước đó, chiều 30/1, ông Nguyễn Văn Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát tình hình hàng Tết, giá cả và hoạt động kinh doanh tại nhiều siêu thị trên địa bàn.

Tại siêu thị Tops Market Thảo Điền (phường An Khánh), đại diện siêu thị cho rằng, đã chuẩn bị lượng hàng tăng khoảng 25 – 30% so với Tết năm trước, đồng thời tăng cường nhân sự khoảng 50% so với ngày thường để phục vụ cao điểm.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Trọng - Tổng Giám đốc hệ thống Bách Hóa Xanh thông tin, hơn 50% lượng hàng thiết yếu như bia, nước giải khát, bánh kẹo đã được đưa lên kệ. Đặc biệt, năm nay hệ thống sẽ phục vụ đến tối 29 tháng Chạp thay vì đóng cửa sớm, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm sát thời điểm giao thừa của người dân.