Xã hội

Rằm tháng Chạp, Chùa Hà tấp nập người trẻ đến dâng lễ

Quốc Thanh 25/01/2024 19:59

Ngày 25/1 (tức ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão) nhiều người đã đổ về Chùa Hà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu may, cầu bình an và đặc biệt là cầu duyên.

W_20240125_160536.jpg
Bất chấp thời tiết giá rét, nhiều người đổ về Chùa Hà dâng lễ trong ngày Rằm cuối cùng của năm Quý Mão (2023), trong đó có khá nhiều bạn trẻ.
W_20240125_161346.jpg
Ngoài cầu duyên, cầu may mắn, bình an, Rằm tháng Chạp cũng là dịp để nhiều người dâng hương tạ lễ với quan điểm "đầu năm đi lễ, cuối năm đi tạ".
W_20240125_161538.jpg
Không biết từ bao giờ, người dân Hà thành đã coi chùa Hà là nơi cầu duyên linh ứng. Người lớn tuổi đến Chùa Hà cầu bình an, tài lộc, may mắn. Những bạn trẻ chưa vợ, chưa chồng đến chùa để sắp lễ khấn cầu tìm được một nửa yêu thương. Những cặp đôi đang yêu cũng thành kính mong đợi tình duyên luôn êm đẹp, trăm năm hạnh phúc.
W_20240125_163327.jpg
Những bạn trẻ thành tâm sắm lễ chuẩn bị dâng hương tại chùa.
W_20240125_160917.jpg
Mọi người đến dâng hương tại Chùa Hà nếu không chuẩn bị lễ ở nhà mang đi có thể sắm lễ ngay tại khu vực cửa chùa.
W_20240125_163203.jpg
Em Hoàng Như Huệ, 28 tuổi quê ở Sơn La đang làm việc tại Hà Nội cho biết, gần như dịp Rằm hay mùng Một các tháng em đều đến Chùa Hà để cầu bình an, may mắn cho mình và người thân. "Hôm nay, ngoài cầu an, cầu may, em còn viết sớ xin cầu duyên nữa", em Huệ cho biết.
W_20240125_161107.jpg
Người ta vẫn rỉ tai nhau rằng Chùa Hà là nơi khi đi lẻ bóng, khi về có đôi. Chính vì vậy, ngôi chùa này không chỉ là địa điểm tham quan nổi tiếng mà còn thu hút nhiều bạn trẻ tới sắp lễ, dâng hương cầu mong một mối tình trọn vẹn.
W_20240125_163044.jpg
Ngoài các bạn trẻ, nhiều người lớn tuổi cũng đến dâng lễ tại Chùa Hà cầu bình an, may mắn và nhiều tài lộc. Trong ảnh, một cụ già dâng hương tại Chùa Hà trong ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão (2023).
W_20240125_163911.jpg
Chùa Hà hay còn được gọi là Thánh Đức Tự được xây dựng từ thời Lý Thánh Tông (1054 – 1072). Đây chính là nơi nổi tiếng linh ứng những lời sở nguyện cầu duyên của dân chúng bốn phương.
W_20240125_160422.jpg
Theo Hồng Quyên 21 tuổi, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, từ khi lên Hà Nội học em đã nghe về Chùa Hà nổi tiếng linh ứng về cầu duyên, nay mới cùng bạn ghé thăm được. "Hôm nay em đến để cầu may mắn, bình an đến với bản thân và gia đình chứ em chưa cầu duyên vì đang nhỏ tuổi", Hồng Quyên nói.
W_20240125_160229.jpg
Lễ tạ cuối năm, đa số mọi người đều chuẩn bị hoa quả, bánh trái, sớ, tiền vàng... cho mỗi mâm lễ. Với lễ tạ cầu tình duyên, mâm lễ dâng hương thường không thể thiếu hoa hồng đỏ và trầu têm cánh phượng.
W_20240125_160335.jpg
Sau khi hành lễ, các bạn trẻ thực hiện hoá vàng mã tại một khu vực trong Chùa Hà.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rằm tháng Chạp, Chùa Hà tấp nập người trẻ đến dâng lễ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO