Rộn ràng không khí Ngày hội lớn

Văn Tý 14/05/2021 08:00

Cử tri Lý Thị Nhi, bản Tổng Pịt phấn khởi nói: Hơn 50 tuổi đời, nhiều lần bà được đi bỏ phiếu bầu ra các đại biểu, bà mong chờ tới ngày bầu cử được cầm lá phiếu bầu những người ưu tú giúp dân bản xóa đói giảm nghèo.

Những ngày qua, trên các tuyến phố, phường, đường trung tâm huyện, thành phố hay những nẻo đường ở mỗi bản làng, vùng quê đều rộn ràng không khí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà con phấn khởi

Lai Châu có hơn 274.200 cử tri, 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 58 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện và 570 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã.

Tại các khu vực bỏ phiếu, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, cờ đuôi nheo, băng rôn, khẩu hiệu đỏ rực được treo dọc hai bên cổng, công tác trang trí cơ bản đã hoàn tất. Các điều kiện đảm bảo cho cuộc bầu cử như con dấu, hòm phiếu, thẻ cử tri, phiếu bầu, các loại pa nô, áp phích, nội quy phòng bỏ phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu… được chuẩn bị đầy đủ và gửi đến cho các huyện, xã, thị trấn.

Bản Tổng Pịt, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu có 94 hộ dân sinh sống với 484 nhân khẩu. Trong đó, có 73 hộ là người dân tộc Khơ Mú còn lại là dân tộc Mông. Toàn bản hiện có 229 cử tri. Tại nhà văn hóa của bản, sắc đỏ của quốc kỳ rực rỡ, các tấm áp phích tuyên truyền về bầu cử xen với bảng danh sách cử tri và những tờ giới thiệu về các ứng cử viên đã được niêm yết.

Bí thư chi bộ bản Tổng Pịt Lý Văn Hom chia sẻ: Suốt 2 tháng nay, ngoài việc đi đến các hộ gia đình tuyên truyền bầu cử, ông còn thường xuyên tổ chức các buổi họp dân, họp bản vận động cử tri đi bầu cử đầy đủ, đúng giờ. Mặt khác, đều đặn 2 lần/ngày, ông mở loa phát thanh để dân bản nắm được và nhắc nhở cử tri không quên ngày bầu cử. Đến nay, 100% cử tri trong bản đều nắm được thông tin, ai cũng hào hứng đón chờ Ngày hội non sông.

Cử tri Lý Thị Nhi, bản Tổng Pịt phấn khởi nói: Hơn 50 tuổi đời, nhiều lần bà được đi bỏ phiếu bầu ra các đại biểu, bà mong chờ tới ngày bầu cử được cầm lá phiếu bầu những người ưu tú giúp dân bản xóa đói giảm nghèo.

Chị Lò Thị Hói, 21 tuổi, người dân tộc Khơ Mú ở bản Tổng Pịt là đảng viên trẻ đang háo hức chờ ngày được cầm lá phiếu đi bầu cử. “Em rất tự hào khi được cầm lá phiếu bầu cử. Em mong muốn những người trúng cử sẽ giúp bà con dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc Khơ Mú ngày càng phát triển”- chị Hói chia sẻ.

Bản Nậm Dòn, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn thời gian qua cũng đã đẩy mạnh phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền cho cử tri hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, giúp bà con hiểu nguyên tắc bầu cử, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong công tác bầu cử. Qua công tác tuyên truyền, cử tri bản Nậm Dòn đã hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, cũng như quyền và nghĩa vụ của bản thân.

Cử tri Lý Thị Phích, 76 tuổi, người dân tộc Thái ở bản Nậm Dòn tâm sự: Đã nhiều lần bà được cầm trên tay lá phiếu đi bầu cử, năm nay bà hy vọng những người ứng cử khóa mới ngày càng giúp bà con ở vùng cao, khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Hòa mình trong Ngày hội lớn của dân tộc

Huyện Nậm Nhùn có hơn 15.400 cử tri, 7 đơn vị bầu cử cấp huyện, 56 đơn vị bầu cử cấp xã và 69 khu vực bỏ phiếu. Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ quan trọng, huyện đã tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Đến thời điểm này, huyện đã cơ bản hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử vào 23/5.

Xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn có hơn 1.700 cử tri, 5 đơn vị bầu cử và 5 tổ bỏ phiếu. Ông Trần Anh Đôn, Chủ tịch UBND xã Mường Mô cho hay: Xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phân công cụ thể cho các thành viên trong Tiểu ban tuyên truyền. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc tuyên truyền về công tác bầu cử qua hệ thống loa truyền thanh và loa kéo di động rất hiệu quả và an toàn.

Vì vậy, xã đã yêu cầu các thành viên trong tiểu ban tuyên truyền, tổ bầu cử tăng cường thời lượng tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra việc trang trí khu vực bỏ phiếu... Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản hoàn thành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Mô sẵn sàng chờ đón Ngày hội lớn của dân tộc.

Cũng như xã Mường Mô, tại xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn do trình độ nhận thức của bà con còn hạn chế nên công tác tuyên truyền được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Trong tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, Ủy ban bầu cử xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên nhiều hình thức như qua loa phát thanh, tổ chức các đoàn tuyên truyền lưu động đến các hộ dân ở xa. Đặc biệt, xã đã sử dụng kênh tuyên truyền qua già làng, trưởng bản, người uy tín để đưa thông tin về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đinh Văn Xanh- Chủ tịch UBND xã Nậm Hàng cho biết: Xã có hơn 2.000 cử tri với 6 đơn vị bỏ phiếu và 8 tổ bỏ phiếu. Hiện, các thôn, bản đã hoàn tất các công việc, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Cử tri dân tộc Đan Lai với Ngày Bầu cử sớm

Cùng với cử tri cả nước, những ngày tháng 5, các cử tri là người Đan Lai, ở bản Thạch Sơn và bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông (Nghệ An) háo hức bước vào Ngày Bầu cử sớm. Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hai bản Thạch Sơn và Bá Hạ được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép bầu cử vào ngày 21/5, trước hai ngày so với quy định.

Ở bản Bá Hạ có 152 cử tri người Đan Lai. Để chuẩn bị cho Ngày Bầu cử, từ trước đó, anh Lê Văn Luông, Phó Trưởng bản Bá Hạ cùng nhiều người khác đã tất bật dọn dẹp, treo băng rôn, khẩu hiệu.

Anh Luông chia sẻ, người dân Đan Lai về định cư ở bản Bá Hạ đến nay đã được 3 năm. Cuộc sống tuy còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cuộc sống bà con đã dần ổn định. Để cử tri trong bản hiểu và nắm bắt các thông tin về bầu cử, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể đã tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, đội tuyên truyền lưu động thường xuyên xuống bản tuyên truyền cho cử tri về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, giới thiệu về tiểu sử của các ứng cử viên.

Khác với bản Bá Hạ, đây là lần thứ 3 những cử tri ở bản Thạch Sơn tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau 14 năm về nơi ở mới. Bây giờ, cuộc sống của người Đan Lai nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, với tính cách siêng năng, ham học hỏi, người Đan Lai ở Thạch Sơn đã biết canh tác lúa nước, trồng rừng, chăn nuôi trâu bò. Cuộc sống ổn định, nhiều gia đình ở khu tái định cư đều có tivi, điện thoại. Một số hộ đã mua sắm được xe máy và các vật dụng đắt tiền trong gia đình, trở thành hộ khá trong xã. Con em Đan Lai đều được đến trường, một số em đã học đến đại học.

Ông Lô Thanh Huấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn cho biết, để người Đan Lai hiểu rõ tầm quan trọng của bầu cử, Ban Chỉ đạo Bầu cử xã đã xây dựng kế hoạch, thành lập và phân công nhiệm vụ, tổ chức tập huấn cho các tổ bầu cử phân theo từng cụm, trong đó ưu tiên hai bản Thạch Sơn và Bá Hạ để cử tri biết về quyền và nghĩa vụ bầu cử.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rộn ràng không khí Ngày hội lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO