Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Sầm Sơn: Ngổn ngang và ngập trong rác sau bão

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sầm Sơn: Ngổn ngang và ngập trong rác sau bão

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau khi cơn bão số 10 đi qua, bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) trở nên ngổn ngang, gãy vỡ, ngập trong rác. Chính quyền, người dân nơi đây đang khẩn trương dọn dẹp, lên phương án khắc phục cụ thể. Tuy nhiên, để khu du lịch biển này trở lại diện mạo như cũ sẽ tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức…

Bờ biển Sầm Sơn ngổn ngang sau bão. Ảnh: Nguyễn Chung.
Bờ biển Sầm Sơn ngổn ngang sau bão. Ảnh: Nguyễn Chung.

Sáng 8/10, theo ghi nhận của PV, tại khu vực bãi biển Sầm Sơn, sau khi cơn bão số 10 đổ bộ, hàng chục nghìn khối cát đã trôi vào phủ dày lên mặt tuyến đường ven biển Hồ Xuân Hương, mọi hệ thống thoát nước bị lèn đầy cát mặn. Chuỗi 14 căn Hubway dựng dọc bờ biển bị sóng biển tàn phá, gây hư hỏng nghiêm trọng. Trên hệ thống bờ kè chắn sóng, cát, nhiều đoạn cũng bị nứt toác nặng nề. Mặt bãi biển bị một lượng lớn rác biển, như: Củi mục, bao nilon, quần áo cũ, đồ nhựa… bao phủ. Một bãi biển du lịch được xem là đẹp nhất nhì cả nước thì nay đang trở nên ngổn ngang, ngập ngụa trong rác.

Rác trôi dạt từ biển vào bao phủ khắp nơi. Ảnh: Nguyễn Chung.
Rác trôi dạt từ biển vào bao phủ khắp nơi. Ảnh: Nguyễn Chung.

Ông Vũ Đình Hải, một ngư dân trú tại phường Sầm Sơn cho biết: Ngay sau khi bão tan, mưa tạnh toàn bộ tuyến đường ven biển Hồ Xuân Hương đã ngập trong cát biển. Cát phủ dày từ 50cm - 80cm, nhiều đoạn cát ngập đến cả mét. Chính quyền đã huy động nhân lực, máy móc, phương tiện để dọn dẹp cơ bản. Tuy nhiên, phần rác trôi từ biển vào thì vẫn chưa thể xử lý gọn gàng do khối lượng lớn, trải dài và luôn được bổ sung từ các đợt sóng.

Gỗ, củi mục nằm xếp lớp trên bãi biển. Ảnh: Nguyễn Chung.
Gỗ, củi mục nằm xếp lớp trên bãi biển. Ảnh: Nguyễn Chung.

“Cùng với chính quyền, người dân địa phương cũng đang nỗ lực dọn dẹp lại bờ biển. Chắc phải mất nhiều tuần lễ nữa, bãi biển mới trở lại diện mạo trước bão!”- ông Hải chia sẻ.

Phải mất ít nhất 1 tuần nữa, Sầm Sơn mới có thể lấy lại diện mạo vốn có. Ảnh: Nguyễn Chung.
Phải mất ít nhất 1 tuần nữa, Sầm Sơn mới có thể lấy lại diện mạo vốn có. Ảnh: Nguyễn Chung.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Dương Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công, phường Sầm Sơn cho biết: Hiện nay toàn bộ lượng cát khoảng 14.000m3 trên mặt tuyến đường Hồ Xuân Hương cơ bản đã được di chuyển khỏi trục đường và trả lại bãi biển. Còn về phần rác trôi dạt ở bãi biển và số cây cối bị gãy đổ dọc bờ biển, UBND phường đã chỉ đạo công ty môi trường, huy động công nhân dọn dẹp, cắt những cây đã gãy đổ và có nguy cơ gãy để đảm bảo cảnh quan và an toàn cho người dân.

Khối lượng cát lớn từ biển tràn vào tuyến đường Hồ Xuân Hương. Ảnh: Nguyễn Chung.
Khối lượng cát lớn từ biển tràn vào tuyến đường Hồ Xuân Hương. Ảnh: Nguyễn Chung.

Khó khăn nhất hiện nay đối với Sầm Sơn là kinh phí để sửa chữa hệ thống 14 căn Hubway. Theo dự tính, mỗi căn phải tốn từ 400-500 triệu đồng mới có thể vận hành trở lại. Bên cạnh đó, tuyến bờ kè ven biển, hệ thống đường điện chiếu sáng, hệ thống mương xử lý nước thải cũng đã bị đứt gãy, ách tắc và hư hỏng nặng nề… Đây là những thiệt hại chưa thể thống kê cụ thể.

Hệ thống bờ kè chắn sóng, cát của Sầm Sơn bị sóng biển tàn phá nặng nề. Ảnh: Nguyễn Chung.
Hệ thống bờ kè chắn sóng, cát của Sầm Sơn bị sóng biển tàn phá nặng nề. Ảnh: Nguyễn Chung.

“Hiện nay, đối với những công trình bị thiệt hại do bão số 10 gây ra, chúng tôi đã làm tờ trình gửi UBND tỉnh, đề xuất phương án khắc phục. Còn về phần rác thải trôi dạt vào bờ biển, phường cũng đã huy động các lực lượng chức năng, người dân chung tay dọn dẹp… Theo kế hoạch thì chỉ mất khoảng 1 tuần nữa sẽ trả lại bờ biển xanh, sạch đẹp. Tuy nhiên, để biển Sầm Sơn trở lại với hình ảnh như trước khi bão đổ bộ, phường sẽ còn rất nhiều việc phải làm và tốn nhiều kinh phí”- ông Hưng nói.


"Theo kế hoạch thì chỉ mất khoảng 1 tuần nữa sẽ trả lại bờ biển xanh, sạch đẹp. Tuy nhiên, để biển Sầm Sơn trở lại với hình ảnh như trước khi bão đổ bộ, phường sẽ còn rất nhiều việc phải làm và tốn nhiều kinh phí"- ông Dương Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công, phường Sầm Sơn cho biết.

Nguyễn Chung