Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Sẵn sàng cho lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sẵn sàng cho lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Sẵn sàng cho lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang
Quang cảnh tập luyện của các đội đua trên sông Kiến Giang. Ảnh: Đ.V

Cuối tháng 8, sông Kiến Giang đoạn qua xã Lệ Thủy (Quảng Trị) trở nên rộn ràng hơn bởi không khí tập luyện chuẩn bị cho Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống dịp Quốc khánh 2/9.

Những ngày này, cả sáng lẫn chiều, không khí tại hàng chục km dọc hai bờ sông Kiến Giang trở nên rộn ràng bởi việc tập luyện. Dưới sông, với tiếng mõ vang lên cùng tiếng bắt nhịp liên tục: “khoan dô khoan - hò khoan”… Dường như không có động tác thừa, những cánh tay săn chắc, khỏe khoắn của các “trai bơi”, “gái đua” thoăn thoắt, nhịp nhàng, đẩy con thuyền rẽ nước, tiến về phía trước đầy kiêu hãnh, để lại những vệt sóng như dải lụa trên mặt nước trong xanh.

Ở hai bên bờ sông Kiến Giang, người dân hồ hởi cổ vũ cho các đội luyện tập. Bà Cao Thị Hiền (48 tuổi, trú tại xã Lệ Thủy) cho biết, người dân địa phương cố gắng thu xếp, hoàn thành công việc sớm hơn để có thời gian trở về bên dòng Kiến Giang, theo dõi và cổ vũ các đội thuyền.

Theo ông Phạm Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy, kế hoạch tổ chức Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang cùng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã được địa phương triển khai từ sớm để ngày hội diễn ra an toàn, trang trọng và sôi nổi.

Năm 2026 đánh dấu một điểm mới trong công tác tổ chức khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao xã Lệ Thủy chủ trì, phối hợp với UBND các xã liên quan hướng dẫn, hỗ trợ cộng đồng tổ chức thực hành Lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang.

Về cơ bản, lễ hội năm nay được tổ chức tương tự những năm trước, tuy nhiên, năm nay có nhiều điểm mới nổi bật. Trong đó, đáng chú ý là việc nâng cấp thiết bị định vị trên các thuyền bơi, qua đó cập nhật kết quả nhanh chóng, chính xác để báo cáo Ban Tổ chức. Hệ thống camera giám sát cũng được bố trí tối đa tại cổng kiểm tra nhân sự, các điểm buông phao và khu vực về đích, góp phần bảo đảm tính công bằng cho giải đấu.

Trong khuôn khổ lễ hội, địa phương cũng tổ chức Hội chợ Thương mại dự kiến có quy mô từ 80 - 90 gian hàng, ưu tiên không gian cho các sản phẩm OCOP và sản phẩm khởi nghiệp của địa phương, góp phần quảng bá những thế mạnh kinh tế của xã. Lễ diễu hành được tổ chức vào chiều 1/9 và sáng 2/9, với sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn nhằm tạo quang cảnh rực rỡ và hoành tráng trên sông Kiến Giang trước giờ xuất phát.

Trong tất cả các hoạt động, những chiếc thuyền đua, bơi vẫn được xác định là “linh hồn” của lễ hội. Vì vậy, đối với các thuyền đến từ những thôn mới sáp nhập cũng như các thôn khác, xã Lệ Thủy triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần, cụ thể: về tài chính, về kỹ thuật và tập luyện đến động viên các vận động viên.

Chia sẻ về các định hướng, giải pháp để tiếp tục duy trì, bảo tồn những giá trị văn hóa đặc sắc của lễ hội, đặc biệt là đưa lễ hội trở thành điểm đến thu hút du khách, ông Phạm Xuân Cường nhấn mạnh: “Mục tiêu cốt lõi của chúng tôi là bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang” một cách bền vững”.

Đỗ Văn