Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường độc đạo từ Lào về Việt Nam, nhiều người mắc kẹt

Hạnh Nguyên 04/08/2023 18:54

Vị trí sạt lở cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) khoảng 70-80 km. Thông tin ban đầu, có một số phương tiện bị đất đá vùi lấp, người dân bị thương, mất tích nhưng chưa có số liệu cụ thể.

Mưa lớn nhiều ngày dẫn đến sạt lở nghiêm trọng ở Đèo Đất, thuộc tỉnh Polykhămxay (Lào).

Chiều 4/8, lãnh đạo Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) cho biết: Rạng sáng cùng ngày đơn vị nhận được thông tin xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng ở Đèo Đất, thuộc tỉnh Polykhămxay (Lào), cách Cửa khẩu Cầu Treo khoảng 70-80 km.

Tuyến đường độc đạo từ nước bạn Lào đi cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo đại diện Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, điểm sạt lở nằm trên con đường độc đạo từ cửa khẩu Cầu Treo qua Lào đến thủ đô Viêng Chăn nên ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông phương tiện, hàng hóa của nước ta.

Một container bị rơi xuống vực, đất đá vùi lấp.

“Từ đêm qua đến hôm nay, các phương tiện đến Viêng Chăn bị ùn tắc, mắc kẹt kéo dài. Do sạt lở gây chia cắt nên hiện tại chúng tôi mới nắm được thông tin có một số phương tiện bị đất đá vùi lấp, mất tích và bị thiệt hại về người nhưng chưa có thông tin cụ thể, chính xác”, lãnh đạo Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nói.

Ùn tắc kéo dài trên đường đến thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Theo một nhà xe chuyên tuyến Hà Nội - Lào, nếu xe đi từ Việt Nam sang thì chỉ đến được thị trấn Lạc Xao (huyện Khăm Cợt, Lào); còn xe về thì đến gần khu vực đèo bị sạt lở rồi mắc kẹt ở đó.

Đại diện Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo cũng thông tin, do sạt lở phía nước Lào nên các phương tiện chưa thể lưu thông hướng về cửa khẩu Cầu Treo. Một số nhà xe nắm được thông tin sạt lở đã đổi hướng đi theo hướng cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình). Hiện còn một số xe hàng đang phải dừng ở cửa khẩu Cầu Treo, chưa thể lưu thông qua Lào.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường độc đạo từ Lào về Việt Nam, nhiều người mắc kẹt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO