Sẽ phát triển nhà ở theo hướng thuê dài hạn, giá phù hợp với người lao động
Trao đổi, thảo luận với Đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhà ở cho công nhân theo hướng cho thuê dài hạn với mức giá phù hợp thu nhập, đồng thời đầu tư đồng bộ các thiết chế giáo dục, y tế, văn hóa nhằm nâng cao đời sống người lao động và góp phần tăng năng suất lao động quốc gia.

Thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số
Lắng nghe các ý kiến kiến nghị, đề xuất gửi tới Chính phủ và các bộ, ban, ngành, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, các đại biểu đã bám sát thực tiễn đời sống người lao động ở nhiều đối tượng, nhiều khu vực khác nhau. Đặc biệt, nhiều đề xuất được đưa ra một cách toàn diện, không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động mà còn thể hiện những góp ý tâm huyết đối với Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước.
Điều này tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh quan trọng của tổ chức Công đoàn và người lao động trong việc đồng hành cùng đất nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống người lao động.
Trong đó, mục tiêu xuyên suốt là đáp ứng tốt hơn các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động, đồng thời tạo môi trường thuận lợi hơn nữa để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Theo Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu rất cao, nhiều thách thức nhưng cũng mang theo khát vọng lớn lao. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước.
Việt Nam đang huy động mọi nguồn lực để hiện thực hóa thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Trong đó, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo hướng bền vững. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định phải chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Thủ tướng, mục tiêu của Việt Nam không chỉ dừng lại ở tăng trưởng kinh tế mà còn hướng tới yêu cầu chiến lược là đổi mới mô hình phát triển đất nước một cách toàn diện. Trong đó, phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trung tâm. Chính vì vậy, việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế được xác định là một trong những ưu tiên quan trọng hàng đầu.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, khoa học - công nghệ phát triển nhanh chóng và tri thức liên tục được cập nhật, yêu cầu về nâng cao năng suất, chất lượng và kỹ năng nghề nghiệp của người lao động cũng ngày càng cao, theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, chỉ khi đáp ứng được những yêu cầu đó, người lao động mới có thể thích ứng với thực tiễn phát triển và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới.
"Đây không chỉ là trách nhiệm của người lao động mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Trong đó, Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi đây là những chủ thể trực tiếp tham gia hoạch định, thực thi chính sách, tổ chức sản xuất, tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế cũng như nâng cao năng suất lao động của quốc gia" - Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026, Chính phủ đang hoàn thiện Đề án nâng cao năng suất lao động quốc gia để trình Ban Bí thư xem xét, ban hành ngay trong tháng 6 này. Hiện nay, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì hoàn thiện dự thảo đề án, đồng thời lấy ý kiến các cơ quan, bộ, ngành liên quan. Trong quá trình xây dựng, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng sẽ tham gia đóng góp ý kiến.
Dự thảo Đề án xác định rõ mục tiêu đưa năng suất lao động trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng nhanh và bền vững. Trong đó, việc nâng cao năng suất lao động được gắn với phát triển thị trường lao động, tạo việc làm có năng suất và chất lượng cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến nhằm nâng cao năng suất lao động.

Theo Thủ tướng, để người lao động có khả năng tiếp cận khoa học, công nghệ, chủ động tham gia chuyển đổi số, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và không bị tụt hậu trong kỷ nguyên số, trước hết doanh nghiệp phải đóng vai trò tiên phong trong thúc đẩy quá trình này. Chính phủ cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
Nhà ở công nhân phải có giá thuê hợp lý, ổn định lâu dài
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, cho biết cấp có thẩm quyền đã giao các cơ quan chức năng, các ban tham mưu chiến lược của Đảng và các bộ, ngành của Chính phủ nghiên cứu, báo cáo về Đề án cải cách chính sách tiền lương. Đề án này không chỉ dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang mà còn nghiên cứu, đề xuất các chính sách tiền lương đối với người lao động, nhằm đáp ứng nhu cầu và bảo đảm cuộc sống của người lao động trong bối cảnh tình hình có nhiều thay đổi. Cùng với đó, Chính phủ sẽ chỉ đạo hoàn thiện các quy định của pháp luật, nhất là quy định về sáng kiến.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, tiếp tục nghiên cứu các chính sách, cơ chế về thuế để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thêm động lực đẩy mạnh các phong trào khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến. Đối với những sáng kiến mang lại chất lượng, hiệu quả cho hoạt động của doanh nghiệp, Thủ tướng cho rằng không chỉ nên thưởng một lần mà có thể tính tới cơ chế thưởng theo mức gia tăng thu nhập doanh nghiệp đạt được nhờ sáng kiến của người lao động.Theo đó, người lao động phải được thụ hưởng những đóng góp, thành quả từ chính sáng kiến của mình.
Quan điểm của Chính phủ là bất kỳ người lao động nào cũng có quyền được làm việc trong môi trường an toàn, được sống trong cộng đồng văn minh, lành mạnh và được bảo vệ trước những rủi ro mới phát sinh.
“Đây không chỉ là vấn đề bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động mà còn là tiền đề, nền tảng quan trọng góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế” - Thủ tướng nhấn mạnh.
Bên cạnh việc tạo lập việc làm ổn định, bền vững hơn, nâng cao chất lượng môi trường lao động an toàn, văn minh hơn và cải thiện thu nhập cho người lao động, Thủ tướng cho rằng yêu cầu nâng cao đời sống, hoàn thiện các thiết chế xã hội phục vụ người lao động và gia đình họ cũng ngày càng trở nên cấp thiết. Trong đó, các vấn đề về nhà ở, nhất là nhà ở cho thuê, trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, nhà văn hóa, các cơ sở thể thao cần được quan tâm mạnh mẽ hơn.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ, cá nhân ông cũng như lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành rất thấu hiểu thực tế phần lớn người lao động hiện chưa có nhà ở, phải thuê nhà trong điều kiện cơ sở hạ tầng còn hạn chế, chật hẹp, trong khi giá thuê nhà còn cao. Cùng với đó, điều kiện chăm sóc, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động còn thiếu thốn; hệ thống trường học, nhà trẻ cho con em công nhân, người lao động còn xa nơi làm việc. Những khó khăn này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sự an tâm của người lao động, đồng thời tác động đến năng suất và hiệu quả làm việc.

Thủ tướng cho biết, thời gian qua, quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, nhất là phát triển nhà ở cho thuê tại các địa phương, đặc biệt là những nơi có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân.
Như Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã trao đổi, vấn đề quan trọng nhất trong quá trình này là chuyển đổi tư duy. Thay vì chỉ đặt mục tiêu để mọi người, trong đó có người lao động, sở hữu nhà ở, cần chuyển sang bảo đảm quyền có nhà ở. Đây là bước chuyển đổi tư duy có ý nghĩa chiến lược. Với những người chưa có điều kiện mua nhà, Nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà dài hạn, ổn định, với mức giá phù hợp với thu nhập và khả năng chi trả của người lao động, thay vì buộc họ phải cố gắng mua nhà bằng mọi giá.
Thủ tướng nhấn mạnh, nhà ở cho công nhân phải có giá cả hợp lý, đồng thời phải được quy hoạch, xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa - xã hội phục vụ chính người lao động như trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, nhà văn hóa. Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách để phát triển thị trường nhà ở, trong đó ưu tiên nhà ở cho thuê.

