'Siêu Ủy ban' bị Bộ Tài chính 'nhắc nhở'

Thúy Hằng 04/11/2020 18:07

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, tính đến thời điểm ngày 30/9/2020, mặc dù đã quá thời hạn theo quy định là 4 tháng (ngày 31/5/2020), vẫn còn một số cơ quan đại diện chủ sở hữu (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND TP HCM, UBND tỉnh Sơn La) chưa thực hiện gửi báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước về Bộ Tài chính.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, hiện nay còn 1/20 cơ quan ngang Bộ gửi chưa đủ Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước là Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp mới báo cáo 13/19 doanh nghiệp, còn 6/19 doanh nghiệp chưa báo cáo).

Cũng liên quan đến Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Siêu Ủy ban), Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này mới thực hiện đánh giá hiệu quả và xếp loại của 5/13 doanh nghiệp, còn 8/13 doanh nghiệp chưa được đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được giao quản lý 19 Tập đoàn, Tổng công ty từ tháng 11/2018 với tổng tài sản 1,5 triệu tỷ đồng (vốn nhà nước 820.000 tỷ đồng).

Theo báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, tổng doanh thu hợp nhất của 19 Tập đoàn, Tổng công ty trong năm 2019 đạt 1.478.949 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 99,832 tỷ đồng. Tổng nộp ngân sách hợp nhất đạt 221,108,68 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho rằng: "Tình hình báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp còn rất chậm”.

Vì vậy, trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tổng hợp báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đề nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện công tác báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp đúng theo quy định, đầy đủ và chính xác tình hình các doanh nghiệp; đảm bảo thời hạn báo cáo, tránh tình trạng Bộ Tài chính phải tổng hợp, báo cáo nhiều lần gây ảnh hưởng tới tiến độ báo cáo và công tác tổng hợp báo cáo của Bộ Tài chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Siêu Ủy ban' bị Bộ Tài chính 'nhắc nhở'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO