Sở GDĐT Hà Nội lưu ý nhiều quy định mới thí sinh thi lớp 10 cần nắm chắc
Trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội lưu ý thí sinh kiểm tra kỹ giấy tờ, đề thi, mã đề và tuyệt đối không mang điện thoại hay thiết bị thu phát thông tin vào phòng thi để tránh bị đình chỉ theo quy chế.
Sáng 26/5, Sở GDĐT Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác coi thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.
Thí sinh kiểm tra đề trong 5 phút đầu
Tại hội nghị, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GDĐT Hà Nội) cho hay, kỳ thi năm nay tiếp tục quán triệt nguyên tắc tổ chức theo mô hình “6 rõ, 4 đúng, 3 không, 2 tăng cường”.
Trong đó, “6 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả thực hiện; “4 đúng” là: đúng quy chế, đúng hướng dẫn, đúng quy trình và đúng vị trí chức năng nhiệm vụ.

Các điểm thi cũng được yêu cầu không lơ là chủ quan, không gây áp lực căng thẳng quá mức và không tự ý xử lý các tình huống bất thường khi chưa có hướng dẫn. Đồng thời, tăng cường tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ làm thi.
Về an ninh trường thi, ông Bình nhấn mạnh tất cả thiết bị thu phát thông tin đều bị cấm mang vào điểm thi. Thí sinh nếu mang điện thoại hoặc thiết bị liên lạc vào phòng thi, dù chưa sử dụng, vẫn bị đình chỉ thi nếu phát hiện.
Ngoài ra, các vật dụng như giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, chất gây cháy nổ hay thiết bị công nghệ cao cũng không được phép mang vào phòng thi.
Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng phục vụ trực tiếp cho việc làm bài theo quy định; đồng hồ cơ thông thường được phép sử dụng nếu không có chức năng thông minh.
Đối với các trường hợp đặc biệt cần sử dụng thiết bị hỗ trợ y tế như máy trợ thính, máy bơm insulin, giám thị phải kiểm tra tem niêm phong do lực lượng công an xác nhận trước khi cho phép mang vào phòng thi.
Các điểm thi cũng bố trí phòng thi dự phòng dành cho thí sinh gặp vấn đề sức khỏe hoặc cần giãn cách.
Đại diện Sở GDĐT Hà Nội lưu ý, thí sinh phải xuất trình thẻ dự thi có ảnh và dấu giáp lai khi làm thủ tục dự thi. Trường hợp quên giấy tờ, thí sinh phải làm cam đoan và bổ sung căn cước công dân hoặc mã định danh sau đó.
Sau khi nhận đề thi, thí sinh có 5 phút để kiểm tra số trang, độ rõ nét và phản ánh ngay nếu có bất thường.
Đối với bài thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ, thí sinh sử dụng bút chì để tô số báo danh, mã đề và đáp án; đồng thời phải kiểm tra mã đề trên tất cả các trang bảo đảm thống nhất. Giám thị chỉ được sử dụng bút đỏ do điểm thi phát để thực hiện nhiệm vụ và phải sử dụng checklist công việc nhằm tránh bỏ sót các khâu nghiệp vụ.
Ở kỳ thi chuyên, ông Bìmh lưu ý, thí sinh có thể thi tại điểm thi khác với nơi dự thi các môn đại trà, vì vậy cần kiểm tra kỹ địa điểm ghi trên thẻ dự thi.
Các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử - Địa lý và Ngoại ngữ hệ chuyên làm bài trực tiếp vào đề thi. Đây là quy định mới của kỳ thi năm nay thí sinh cần lưu ý.
Thí sinh thi chuyên Hóa học và Địa lý không được mang bảng tuần hoàn hay Atlat vào phòng thi.
Tăng cường tuyên truyền để học sinh không mang vật dụng cấm đến điểm thi
Đối với thí sinh vi phạm quy chế, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu, cán bộ coi thi phải lập biên bản ghi rõ hình thức xử lý. Bài thi cùng tang vật của thí sinh bị đình chỉ phải được niêm phong riêng, không để chung với bài thi của các thí sinh khác.
Sau mỗi buổi thi, trưởng điểm thi có trách nhiệm kiểm đếm chính xác bài thi, sắp xếp theo thứ tự số báo danh và thực hiện báo cáo nhanh về Ban Chỉ đạo thi thông qua phần mềm và hệ thống trực thi.
Theo kế hoạch, ngày 29/5, thí sinh sẽ học quy chế và làm thủ tục dự thi. Từ ngày 30-31/5, các em thi các môn đại trà gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ; ngày 1/6 thi các môn chuyên.
Ông BÌnh cũng lưu ý, các điểm thi thực hiện nghiêm quy trình tại phòng thi, từ đánh số báo danh ngẫu nhiên cho từng buổi thi đến quy trình phát đề theo đúng quy định.
Khu vực để đồ của thí sinh phải cách phòng thi tối thiểu 25m và bố trí riêng theo từng phòng thi để tránh nhầm lẫn, thất lạc. Các nhà trường cần tăng cường tuyên truyền để học sinh không mang vật dụng cấm hoặc tài sản có giá trị đến điểm thi.
Năm 2026, toàn thành phố có 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi lớp 10; trong đó có hơn 124.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập không chuyên và hơn 16.000 lượt thí sinh dự thi các khối chuyên.
Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho hay, thành phố đã bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi. Đây là năm Hà Nội có số lượng học sinh dự thi lớp 10 rất đông, số điểm thi cũng tăng hơn nhiều so với năm trước. Hà Nội cũng điều động 17.150 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tại các điểm thi.