Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin gì về phương án tuyển sinh lớp 10 công lập ?
Liên quan đến việc Hà Nội xem xét điều chỉnh phương án xét tuyển vào lớp 10 THPT, ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, mục tiêu là phải giảm áp lực thi cử, nhưng tuyệt đối không làm giảm tính khách quan, công bằng.
Liên quan đến phương án tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết, thành phố đang nghiên cứu các phương án nhằm giảm áp lực thi cử, song phải bảo đảm tuyệt đối tính khách quan, công bằng.

Tại hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 9/2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 28/8, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội được đề nghị thông tin về khả năng thay đổi hình thức thi tuyển lớp 10 bằng xét tuyển trong năm học tới.
Ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết, Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh dự tuyển lớp 10 rất lớn, quy mô kỳ thi cao và nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh, xã hội. Những năm qua, công tác tuyển sinh được thực hiện tương đối khách quan, tuy nhiên áp lực kỳ thi đối với học sinh và gia đình vẫn rất lớn.
Theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT, tuyển sinh lớp 10 có thể thực hiện bằng thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Việc lựa chọn phương thức nào phụ thuộc vào điều kiện, đặc thù của từng địa phương.
“Hà Nội có quy mô dân số lớn, mật độ đông, mạng lưới trường lớp giữa các khu vực chưa đồng đều. Quan điểm của chúng tôi là phải giảm áp lực thi cử cho học sinh và gia đình nhưng tuyệt đối không làm giảm tính khách quan, công bằng”, ông Tuấn nói.
Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, phương thức tuyển sinh chỉ có thể thay đổi khi hệ thống kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập bảo đảm tính đồng bộ, khách quan và có độ tin cậy cao. Hiện Sở đang nghiên cứu, tham mưu các phương án phù hợp; đồng thời chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số trong kiểm tra, đánh giá, qua đó từng bước đánh giá toàn diện chất lượng giáo dục của từng trường, từng khu vực.
Đối với tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, ông Tuấn cho biết Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ căn cứ Quy chế thi do Bộ GD&ĐT đang sửa đổi để đề xuất và công bố phương án cụ thể. Các phương án sẽ được nghiên cứu kỹ nhằm vừa bảo đảm công bằng, khách quan, vừa giảm áp lực học tập và thi cử cho học sinh.
Bên cạnh đổi mới phương thức tuyển sinh, giải pháp căn cơ để giảm áp lực vào lớp 10 công lập là tăng cường cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới trường lớp. Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu thành phố đầu tư xây dựng thêm trường công lập, đồng thời tăng số lớp tại các trường nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng lớn.
Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Tuấn thông tin về kết quả sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Khối trường mầm non, phổ thông thuộc quản lý của UBND cấp xã trước sắp xếp có 2.163 trường; sau sắp xếp còn 938 trường, với 1.225 phân hiệu, giảm 1.225 trường, tương đương 56,6%.
Đối với khối THPT, Hà Nội giữ nguyên 124 trường hiện có, đồng thời tiếp tục rà soát, đầu tư cơ sở vật chất để tăng số lớp, đáp ứng nhu cầu học tập trong những năm tới.
Khối trường chuyên biệt dành cho học sinh khuyết tật giữ nguyên 7 trường. Trong đó, 4 trường được tiếp nhận nguyên trạng về mô hình tổ chức, bộ máy và nhân lực, chuyển về trực thuộc Sở GD&ĐT quản lý.
Sau sắp xếp, số trung tâm GDNN-GDTX giảm từ 29 xuống 14; trường trung cấp từ 9 xuống 2; trường cao đẳng từ 10 xuống 5. Thành phố giữ nguyên một trường đại học là Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.