Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Sôi động mùa phim dịp lễ 30/4 - 1/5

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sôi động mùa phim dịp lễ 30/4 - 1/5

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không khí cạnh tranh của phòng vé Việt dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay đang dần nóng lên khi có tới 7 bộ phim chính thức gia nhập đường đua. Loạt phim dịp lễ gồm 5 phim Việt và 2 phim nước ngoài. Trong đó, chỉ 1 phim hoạt hình dành cho trẻ em.

Võ Tấn Phát và Thái Hòa trong phim “Anh hùng”. 	Ảnh: ĐPCC.
Võ Tấn Phát và Thái Hòa trong phim “Anh hùng”. Ảnh: ĐPCC.

Năm phim Việt ra rạp gồm: “Đại tiệc trăng máu 8”, “Anh hùng”, “Heo 5 móng”, “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” và mới nhất là “Trùm Sò”. Mỗi tác phẩm mang một màu sắc riêng, tạo nên bức tranh khá đa dạng cho thị trường điện ảnh tại một trong những "mùa vàng" phòng vé của năm.

Trong danh sách 5 phim nêu trên đã lộ diện, có 2 phim kinh dị, 1 phim hài và 2 phim tâm lý xã hội. Sự đa dạng này cũng phản ánh một xu hướng tích cực của điện ảnh Việt: không còn phụ thuộc vào một công thức duy nhất, mà ngày càng mở rộng thể nghiệm về thể loại và cách kể chuyện. Nếu các tác phẩm giữ được chất lượng nội dung và chiến lược phát hành hợp lý, mùa phim lễ 30/4 năm nay hoàn toàn có thể trở thành một trong những cuộc đua phòng vé đáng chú ý nhất của điện ảnh Việt trong năm 2026.

Ghi nhận cho thấy, những năm gần đây, phim kinh dị đang trở thành "mỏ vàng" của điện ảnh Việt. Không ít dự án trong thể loại này đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng nhờ đánh trúng tâm lý tò mò của khán giả trẻ. Việc hai tác phẩm “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”, “Heo 5 móng” mang màu sắc rùng rợn cùng xuất hiện trong dịp lễ cho thấy các nhà sản xuất đang tiếp tục đặt cược vào dòng phim này.

Trong khi đó, phim hài vốn được xem là "đặc sản" của phòng vé Việt vẫn giữ vị trí nhất định khi góp mặt trong danh sách năm nay. Với lợi thế dễ tiếp cận và phù hợp nhiều nhóm khán giả, thể loại này thường đóng vai trò cân bằng không khí giải trí cho mùa phim. Sự xuất hiện của “Trùm Sò” thu hút chú ý đặc biệt bởi đây là dự án đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Đức Thịnh sau một thời gian vắng bóng trên đường đua điện ảnh. Đức Thịnh là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua nhiều bộ phim ăn khách trong hơn một thập kỷ qua. Phong cách làm phim của anh thường thiên về yếu tố giải trí, pha trộn giữa hài hước và các lát cắt đời sống.

Hai dự án còn lại thuộc dòng tâm lý xã hội, thể loại từng nhiều lần tạo dấu ấn tại phòng vé cũng như các giải thưởng điện ảnh. Những câu chuyện gần gũi đời sống, khai thác chiều sâu cảm xúc con người vẫn được kỳ vọng thu hút khán giả trưởng thành. Bộ phim “Anh hùng” nói về những người anh hùng thầm lặng trong đời sống luôn giúp đỡ người khác, đồng thời vạch trần các phi vụ lừa đảo trục lợi từ tiền từ thiện. Còn “Đại tiệc trăng máu 8” là câu chuyện nhiều bí ẩn từ cách kể chuyện cho đến diễn biến. Với nhiều diễn viên nổi tiếng như Đức Khuê, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Lê Khánh, Liên Bỉnh Phát, Quang Minh, Miu Lê... bộ phim hứa hẹn sẽ là trải nghiệm điện ảnh mới mẻ cho khán giả.

Hai bộ phim nước ngoài được chiếu phòng vé nhân dịp nghỉ lễ năm nay là “Michael” (Thể loại: Tiểu sử, tâm lý. Đạo diễn: Antoine Fuqua); “Cá con cau có” (The Pout-Pout Fish. Thể loại: Hoạt hình, thiếu nhi. Đạo diễn: Ricard Cussó).

Đáng chú ý, “Cá con cau có” là bộ phim hoạt hình chuyển thể từ cuốn sách thiếu nhi “The Pout-Pout Fish” bán được hơn 10 triệu bản và được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên toàn thế giới. Bộ phim xoay quanh chú cá cô độc tên là Mr.Fish, sống tách biệt khỏi thế giới cho đến khi cuộc đời anh bị đảo lộn bởi Pip - một “cô rồng biển” nhỏ hiếu động vô tình gây ra thảm họa khiến cả hai cùng mất nhà.

Nhiều kỳ vọng được đặt ra, kỳ nghỉ lễ trước mắt sẽ là cơ hội kích cầu mới cho phòng vé Việt. Khán giả có nhiều lựa chọn, nhưng đồng thời mỗi tác phẩm cũng phải nỗ lực hơn để nổi bật giữa "rừng" phim ra rạp.

Dung Hòa