Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Sơn La dựng “lá chắn” an ninh trên không gian mạng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sơn La dựng “lá chắn” an ninh trên không gian mạng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Công an tỉnh Sơn La chủ động nhận diện, cảnh báo, phòng ngừa và xử lý. Đồng thời huy động cộng đồng chung tay xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh.

Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sơn La (ở giữa) chỉ đạo việc rà soát, nắm bắt thông tin trên không gian mạng.
Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sơn La (ở giữa) chỉ đạo việc rà soát, nắm bắt thông tin trên không gian mạng.

Chủ động nhận diện, xử lý vi phạm

Thời gian qua, vi phạm pháp luật trên không gian mạng tại Sơn La chủ yếu liên quan đến việc đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, cá nhân; cổ xúy hoạt động chống đối; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán hàng cấm.

Đáng chú ý, các đối tượng phạm tội ngày càng hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn và kịch bản để đối phó với lực lượng chức năng. Một số đường dây do đối tượng ở nước ngoài cầm đầu; máy chủ, trung tâm điều hành được đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy vết và xử lý.

Lợi dụng tính ẩn danh, khả năng mã hóa, tốc độ lan truyền nhanh và phạm vi hoạt động rộng của không gian mạng, các đối tượng có thể che giấu danh tính, nhanh chóng xóa dấu vết và thay đổi phương thức hoạt động.

Cơ quan Công an xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng
Cơ quan Công an xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng

Trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dòng tiền thường được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản trong thời gian ngắn, sau đó chuyển ra nước ngoài hoặc sử dụng các phương thức chuyển đổi tài sản nhằm che giấu nguồn gốc.

Trước những nguy cơ đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Đơn vị đồng thời tham mưu tổ chức Hội nghị quán triệt Luật An ninh mạng, Luật An ninh dữ liệu trong lực lượng Công an Sơn La.

Xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn là giải pháp quan trọng, Phòng đã phối hợp với Trường Đại học Tây Bắc, Trường Cao đẳng Sơn La, các KOL và quản trị viên mạng xã hội tổ chức chương trình “Khởi nghiệp số - Làm chủ tương lai”, gắn với tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát hiện, tố giác và phản ánh các nội dung xấu, độc, vi phạm pháp luật.

Phối hợp với UBND và Công an các xã, phường: Chiềng Mung, Chiềng Mai, Chiềng Cơi, Tô Hiệu, các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền về an ninh, an toàn trên không gian mạng, các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến đến toàn thể học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân; xây dựng 32 bài viết tuyên truyền về phòng, chống tội phạm công nghệ cao đăng tải trên Cổng và Trang thông tin điện tử Công an tỉnh...

Công an tỉnh Sơn La ký kết giao ước tuân thủ pháp luật và quy tắc ứng xử trên không gian mạng với quản trị viên, KOL.
Công an tỉnh Sơn La ký kết giao ước tuân thủ pháp luật và quy tắc ứng xử trên không gian mạng với quản trị viên, KOL.

Thượng tá Lưu Thái Quang, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Sơn La, cho biết: Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tuần tra, rà soát hơn 35.000 lượt các trang mạng xã hội, báo điện tử và nền tảng thông tin trực tuyến; phát hiện 343 thông tin liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó có các nội dung xuyên tạc, sai sự thật, mạo danh, công kích lực lượng Công an, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Phòng tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ, xử phạt vi phạm hành chính 43 đối tượng, với tổng số tiền hơn 275,6 triệu đồng; giáo dục, cảm hóa, răn đe trên 100 đối tượng; yêu cầu gỡ bỏ, vô hiệu hóa 196 nguồn tin xấu, độc. Trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 43 vụ việc.

Nối dài “lá chắn” từ cộng đồng

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Tội phạm công nghệ cao hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, có tổ chức và mang tính xuyên quốc gia; liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, lợi dụng tính ẩn danh, công nghệ mã hóa cùng nhiều kênh thanh toán để che giấu dấu vết, gây khó khăn cho việc phát hiện, truy vết và xử lý.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Sơn La tuyên truyền tại các đơn vị trên địa bàn.
Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Sơn La tuyên truyền tại các đơn vị trên địa bàn.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc, tin giả, thông tin sai sự thật và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Thường xuyên cảnh báo nguy cơ tấn công mạng, gián điệp mạng, lây nhiễm mã độc. Đồng thời, quan tâm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên sâu, đầu tư kinh phí, trang thiết bị và phần mềm chuyên dụng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tham mưu Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị KOL và ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Sơn La. Thông qua Câu lạc bộ, các thành viên được cập nhật thông tin chính thống, nâng cao kỹ năng nhận diện, kiểm chứng và chia sẻ thông tin; chủ động phát hiện, phản ánh các nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Mỗi quản trị viên, KOL và người có sức ảnh hưởng được kỳ vọng trở thành “cánh tay nối dài” trong công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tuyên truyền các phương thức lừa đảo cho nhân dân phường Tô Hiệu.
Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tuyên truyền các phương thức lừa đảo cho nhân dân phường Tô Hiệu.

Anh Lương Văn Tuấn, KOL, thành viên Câu lạc bộ Niềm tin số Sơn La, chia sẻ: Trước đây,  anh chủ yếu chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, công việc bán hàng và hoạt động cá nhân. Tham gia Câu lạc bộ, tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng. Thời gian tới, anh sẽ chủ động lan tỏa thông tin chính thống, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo, góp phần đấu tranh với thông tin sai sự thật và xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, Công an tỉnh Sơn La đang từng bước củng cố “lá chắn” an ninh trên không gian mạng. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, phục vụ hiệu quả chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

Cao Thiên - Thủy Ngân