Sơn La: Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 3.000 tỷ đồng
Tính đến hết tháng 9/2025, tỉnh Sơn La giải ngân vốn đầu tư công được 2.942 tỷ đồng, đạt 40,8%.
Ngày 20/10, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La họp chỉ đạo về việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Theo nội dung cuộc họp, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Sơn La là trên 7.204 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 9/2025, toàn tỉnh Sơn La đã giải ngân được trên 2.941 tỷ đồng, đạt 40,8% kế hoạch vốn giao, được cho là giải ngân chậm.
Nguyên nhân chậm giải ngân được xác định là do công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc; một số dự án khởi công mới đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu; một số chủ đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư; việc chuyển tiếp các dự án trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn phát sinh một số khó khăn.
Đơn cử như đối với Dự án đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua địa bàn tỉnh Sơn La, khởi công từ tháng 5/2025, được phân bổ trên 3.026 tỷ đồng, chiếm trên 60% tổng mức đầu tư đang tạo áp lực lớn trong triển khai kế hoạch giải ngân năm 2025.
Hội nghị đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các công trình trọng điểm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Minh Tiến cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 8% yêu cầu các cấp, các ngành cần thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công. Tập trung đôn đốc tiến độ các dự án lớn, trọng điểm. Linh hoạt điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang những dự án có khả năng giải ngân cao. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán, không để vốn đầu tư công bị ứ đọng.
5 Tổ công tác của UBND tỉnh Sơn La phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý những điểm nghẽn trong triển khai dự án. Yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu không hoàn thành chỉ tiêu giải ngân được giao.